Hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà, hàng chục hộ dân xung quanh phải di tản

Ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà của ông Tăng Tín Nghĩa, tại khu vực tổ 5, ấp Tây Khánh 1 và bùng cháy dữ dội, sau đó cháy lan sang ba căn nhà khác liền kề.
Hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà, hàng chục hộ dân xung quanh phải di tản ảnh 1Đám cháy dữ dội với cột khói bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 26/11, tại khu vực tổ 5, ấp Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà, hai căn nhà khác bị cháy sém; rất may không có thiệt hại về người.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà của ông Tăng Tín Nghĩa, tại khu vực tổ 5, ấp Tây Khánh 1 và bùng cháy dữ dội, sau đó cháy lan sang ba căn nhà khác liền kề.

[Cháy lớn tại xưởng sản xuất lốp xe, người dân hoảng loạn bỏ chạy]

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh An Giang đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ và người dân xung quanh tham gia dập lửa.

Do căn nhà của ông Tăng Tín Nghĩa nằm sâu trong hẻm nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, buộc lực lượng cứu hỏa phải nối năm đường ống mới tiếp cận được ngọn lửa.

Hơn nữa, căn nhà của ông Nghĩa được làm bằng gỗ, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bắt rất nhanh, cháy lan sang căn nhà của Tăng Tín Bửu (cũng làm bằng gỗ) và hai căn nhà kế bên, khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà, hàng chục hộ dân xung quanh phải di tản ảnh 2Lực lượng chữa cháy tích cực phun nước dập lửa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm có gió lớn, cột khói bốc cao đen kịt, khiến hàng chục hộ dân xung quanh nháo nhào sơ tán người già và trẻ nhỏ, đồng thời thu dọn tài sản có giá trị đến nơi an toàn, rồi dùng vòi nước phun lên mái nhà để đề phòng ngọn lửa cháy lan.

Sau hơn 30 phút tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, hai căn nhà làm bằng gỗ của ông Tăng Tín Nghĩa và ông Tăng Tín Bửu bị lửa thiêu rụi, đổ sập xuống; hai căn nhà của ông Tạ Khương Hải và ông Tạ Ích Tùy bị cháy sém một phần.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục