Hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu cá ở Bình Định, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng

Sáng 17/2, tại bến neo đậu tàu thuyền đầm Đạm Thủy (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) một vụ cháy đã xảy ra, thiêu rụi 3 tàu cá của ngư dân, thiệt hại ước tính 30 tỷ đồng.
Hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu cá ở Bình Định, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng ảnh 1 Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Khoảng 3 giờ ngày 17/2 , tại bến neo đậu tàu thuyền đầm Đạm Thủy (thuộc thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) một vụ cháy đã xảy ra, thiêu rụi 3 tàu cá của ngư dân, thiệt hại ước tính 30 tỷ đồng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại 1 tàu cá đang ở tại bến neo đậu tàu thuyền đầm Đạm Thủy. Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Thọ thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy tỉnh Bình Định, Công an xã Mỹ Thành nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu cá ở Bình Định, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng ảnh 2Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tuy nhiên do vụ cháy xảy ra ở giữa đầm, gió lớn, ngọn lửa bốc cao khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi 3 tàu cá có công suất từ 460 CV- 480 CV của ngư dân ở thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện trên cabin tàu cá của ông Nguyễn Văn Tân, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, cháy lan ra 2 tàu đậu bên cạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục