Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa, một người tử vong

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm ít nhất 1 người tử vong.
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng tạp hóa, một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mai Quốc Ấn/Vietnam+)

Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 17/4, tại cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng ở số 539 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm ít nhất 1 người tử vong.

Theo những người chứng kiến tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên rất nhanh từ cửa hàng tạp hóa, khói đen bốc cao dữ dội. Người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng do cửa hàng khóa bên trong, có nhiều hàng hóa là vật liệu dễ cháy cùng khói dày đặc nên việc chữa cháy tại chỗ gần như không mang lại tác dụng gì.

Nhận được tin báo, Phòng Cứu hộ-Cứu nạn Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 6, quận 8 lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã làm việc cật lực để ngăn ngọn lửa cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Cửa chính của ngôi nhà được phá ra để chữa cháy đồng thời tầng lầu của cửa hàng thời trang Trâm Anh số 539C và Phòng xét nghiệm y khoa số 541 đường Hậu Giang được tận dụng để kéo vòi chữa cháy lên nhằm khống chế ngọn lửa từ phía trên.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực và dân phòng cũng được điều động để điều tiết giao thông quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bốc lên và nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 3 người là vợ chồng chủ nhà và người giúp việc.

Đến thời điểm hiện tại, xác người vợ đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường; trước đó, người giúp việc cũng đã tìm cách thoát được ra ngoài.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người chồng ở trong ngôi nhà đã cháy rụi và sập mái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục