Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà cùng toàn bộ tài sản tại Đà Lạt

Ngày 12/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hẻm Cao Thắng, Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã làm 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản bên trong.
Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà cùng toàn bộ tài sản tại Đà Lạt ảnh 1Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Khoảng 10 giờ ngày 12/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hẻm Cao Thắng, Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã làm 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Tuy nhiên, đường hẻm dẫn vào 2 ngôi nhà quá nhỏ, khiến các xe cứu hỏa rất khó khăn mới tiếp cận được hiện trường. Lúc đó 2 ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

Ông Lê Minh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Đà Lạt, cho biết khi vụ hỏa hoạn xảy ra, dù người dân kịp thời phát hiện, tìm cách cứu chữa nhưng do 2 ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi lộng gió nên chỉ trong chốc lát đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hai căn nhà trên là của gia đình anh Bùi Văn Minh, chị Hồ Thị Ngọc Chi và gia đình anh Nguyễn Tiến Quỳnh, chị Hồ Thị Ngọc Tiền (em ruột chị Chi).

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã làm 2 ngôi nhà lợp tôn, vách tôn bị biến dạng, toàn bộ cửa kính bị vỡ vụn, tài sản bên trong gồm tủ lạnh, máy giặt, tivi, sách vở, học cụ… của các cháu đều bị thiêu rụi.

Anh Bùi Văn Minh cho biết khi hỏa hoạn xảy ra, vợ chồng anh và vợ chồng Quỳnh​​, Tiền đang đi thu hoạch hoa Tết thuê nên không hề hay biết.

Rất may, lúc sáng sớm, cả 2 gia đình đã gửi hai cháu nhỏ con anh chị Minh​, Chi và bé trai con anh chị Quỳnh​, Tiền qua nhà bà ngoại chơi.

Theo vợ chồng anh chị Minh, Chi, hai vợ chồng đi làm thuê nhiều năm qua mới tích góp được hơn 200 triệu đồng để trong phòng ngủ, nay đã bị lửa thiêu hết. Anh chị đang cố bới trong đống tro tàn, hy vọng tìm được 2 chỉ vàng còn sót lại.

Sau khi hoản hoạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chính quyền Phường 7 và Ủy ban  Nhân dân thành phố Đà Lạt đang kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ hai gia đình bị hỏa hoạn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Được biết, vào ngày 29 Tết Đinh Dậu, cũng tại Phường 7, thành phố Đà Lạt, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 ngôi nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, làm 2 cháu nhỏ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục