Hỏa hoạn thiêu rụi kho chứa phế liệu 1.000m2 sát dãy phòng trọ

Vụ cháy không chỉ thiêu rụi nhà kho chứa phế liệu 1.000m2 mà còn uy hiếp đến dãy nhà trọ hàng chục phòng khiến nhiều công nhân hốt hoảng dọn đồ đạc tháo chạy.
Hỏa hoạn thiêu rụi kho chứa phế liệu 1.000m2 sát dãy phòng trọ ảnh 1Khói lửa bao trùm nhà máy vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 19/8. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Đến 19 giờ ngày 19/8, vụ hỏa hoạn tại cơ sở xử lý phế liệu thuộc địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã cơ bản được dập tắt, tuy nhiên khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy đã uy hiếp đến dãy nhà trọ hàng chục phòng, khiến nhiều công nhân hốt hoảng tháo chạy, dọn đồ đạc ra khỏi phòng lánh nạn.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Dĩ An, vụ hỏa hoạn xuất phát khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ nỗ lực nhiều giờ liền khống chế ngọn lửa.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do cháy các nguyên vật liệu chứa trong kho được che kín mái tôn.

Vụ cháy phế liệu nên tạo ra khói đen dày đặc khiến công tác chữa cháy mất rất nhiều thời gian.

Cơ sở xử lý phế liệu bị cháy tên là Lực Thịnh chuyên thu mua phế liệu tại các khu công nghiệp Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục