Hỏa hoạn thiêu rụi một cửa hàng khí gas ở Hà Tĩnh

Một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 19/9 trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thiêu rụi cửa hàng kinh doanh gas, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 19/9 trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thiêu rụi cửa hàng kinh doanh gas và nhiều phương tiện, dụng cụ khác. Thiệt hại ước tính cả tỷ đồng.

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 19/9, người dân xóm Hợp Tiến, xã Mai Phụ hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn tại cửa hàng kinh doanh khí gas hóa lỏng của ông Phạm Bá Phùng. Lúc mọi người hô hoán chạy đến nơi là lúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng trên diện tích 100m2 của ngôi nhà cấp bốn dùng làm kho chứa hàng và kinh doanh của ông Phùng.

Do đám cháy bùng phát lúc trời còn tối nên người dân và gia đình ông Phùng bị động, lúng túng trong công tác cứu hỏa, cùng với các bình gas bắt và phát lửa dữ dội nên không ứng cứu kịp.

Hỏa hoạn cũng đã thiêu cháy chiếc ôtô năm chỗ ngồi, bốn chiếc xe máy và một số tài sản khác. Đám cháy còn lan sang hai nhà hàng xóm, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị khác.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC công an Hà Tĩnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Lộc Hà có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Công Tường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục