Hỏa hoạn thiêu rụi một phần lớn kho hóa chất tại TP.HCM

Khoảng 6 giờ ngày 21/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho nhà xưởng, địa chỉ 18D đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
Hỏa hoạn thiêu rụi một phần lớn kho hóa chất tại TP.HCM ảnh 1(Ảnh minh họa: Thái Hùng/TTXVN)

Khoảng 6 giờ ngày 21/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho nhà xưởng, địa chỉ 18D đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ cháy đã thiêu rụi một phần kho hóa chất này. Rất may là không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân sống gần khu vực phát hiện cột khói bốc cao từ kho hóa chất.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và bao trùm khu vực khiến người dân hoảng hốt, nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Các công nhân đến làm việc được lực lượng chức năng thông báo để không tới gần khu vực.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 9, quận 12, Phòng Cứu hộ cứu nạn đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường tổ chức dập lửa.

Do đây là đám cháy tại kho hóa chất nên khói nhiều, độc hại, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 7 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế.

Tại hiện trường, một phần mái tôn của nhà xưởng bị đổ sập; toàn bộ hàng hóa, hóa chất trong kho bị thiêu rụi.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục