Hỏa hoạn thiêu rụi nhà, 3 người thương vong

Sáng nay  một căn nhà ởquận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đã bốc cháy và đổ sập, làm hai người trong nhà chết và một người bị thương.
Sáng sớm nay 12/8, một căn nhà ở khu phố 7 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đã bốc cháy và đổ sập, làm hai người trong nhà chết và một người bị thương, thiêu rụi toàn bộ tài sản.

Khoảng 5h sáng, người dân xung quanh phát hiện có cháy kèm theo tiếng nổ lớn tại căn nhà số 60/10/19 ở khu phố 7. Do căn nhà bị khóa cửa bên trong, người dân đến hỗ trợ chữa cháy không vào được.

Khi mọi người phá cửa xông vào nhà thì phát hiện ông Nguyễn Thanh Tuấn, 48 tuổi, trú tại căn nhà trên, đã bị chết cháy ở phòng khách cạnh cửa ra vào của căn nhà. Bà Phạm Thị Nhẫn, 49 tuổi, vợ ông Tuấn, bị bỏng nặng đã cố leo rào thoát được ra ngoài, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong lúc cố gắng dập tắt lửa, mọi người phát hiện con riêng của bà Nhẫn là chị Nguyễn Thị Bích Phượng, 22 tuổi, nằm bất tỉnh vì ngạt khói. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Phượng đã tử vong.

Hàng xóm cho biết trước khi vụ cháy xảy ra có nghe vợ chồng ông Tuấn cãi nhau về việc tranh chấp tiền mua bán nhà. Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục