Hỏa hoạn thiêu rụi tàu cá trị giá hơn 9 tỷ đồng đang neo đậu trong bến

Rạng sáng 27/11, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu QNa 91775 TS đang neo đậu trong bến Long Thạnh Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ phương tiện, thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu cháy rụi hoàn toàn.
Hỏa hoạn thiêu rụi tàu cá trị giá hơn 9 tỷ đồng đang neo đậu trong bến ảnh 1Tàu cá QNa 91775 TS của ông Ngô Văn Cát đang neo đậu trong bến Long Thạnh Đông bùng phát cháy dữ dội. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Rạng sáng 27/11, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu QNa 91775 TS, công suất 822CV của ông Ngô Văn Cát, ở thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đang neo đậu trong bến Long Thạnh Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tuy có sự nỗ lực cứu chữa của nhiều người nhưng con tàu trị giá hơn 9 tỷ đồng cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu cá QNa 91775 TS đã cháy rụi hoàn toàn.

Ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải, cho biết ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn trên tàu cá, người dân địa phương đã tổ chức dập lửa và thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Nam nhờ ứng cứu.

[Nổ tàu cá trên biển Lý Sơn làm nhiều người thương vong]

Do Tam Hải là xã đảo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải tháo rời thiết bị máy bơm nước trên xe chữa cháy chuyên dụng để đưa đến hiện trường bằng xuồng máy. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai phun nước để ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang các tàu khác.

Tàu cá QNa 91775 TS, công suất 822CV của ông Ngô Văn Cát được đóng mới từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, được đưa vào sử dụng chưa lâu thì bị hỏa hoạn.

Nguyên nhân gây cháy đang được chủ tàu phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục