Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ 1 kho chứa cám gạo

Rạng sáng 27/9, kho chứa cám gạo rộng khoảng 2.500m2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam, ở Cần Thơ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khoảng 2 giờ sáng 27/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa và dùng để sấy cám gạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam, ở khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội và thiêu rụi toàn bộ kho chứa rộng khoảng 2.500m2 giữa đêm khuya.

Nhận được tin báo trong đêm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ đã huy động hai xe chữa cháy, một xe bơm, một xe chở phương tiện cùng 31 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Đến hơn 6 giờ sáng 27/9 ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn đã làm số lượng hàng hóa, máy móc và trang thiết bị của kho chứa bị thiêu rụi và sập hoàn toàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Công ty Hải Nam không phát hiện kịp thời nên báo cháy chậm, kho chứa lại không trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đường dẫn vào cơ sở nhỏ hẹp. Bởi vậy, khi hỏa hoạn xảy ra xe chữa cháy phải đậu cách hiện trường đám cháy khoảng 300m để chữa cháy nên toàn bộ kho chứa đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ước tính ban đầu, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục