Hỏa hoạn thiêu trụi kho đồ điện gia dụng

Khoảng 13 giờ ngày 13/2, một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi một kho chứa hàng điện gia dụng nằm trong Khu công nghiệp Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 13 giờ ngày 13/2, một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi một kho chứa hàng điện gia dụng nằm trong Khu công nghiệp Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn đúng vào thời điểm nghỉ trưa của cán bộ, công nhân và người dân sinh sống và làm việc quanh Khu Công nghiệp này. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại của vụ cháy lên đến cả trăm triệu đồng, với hàng trăm ấm đun nước, ấm sắc thuốc, nồi cơm điện bị cháy đen.

Tại hiện trường, 90m2 kho chứa hàng bị lửa thiêu cháy đen. Mặc dù nhà kho được thiết kế mái và vách quây bằng tôn đa dụng cao khoảng 3m nhưng sức nóng của ngọn lửa kích thủng, làm vỡ, mủn nhiều mảng. Từng đống vỏ bao bì sản phẩm, xốp chống va đập cháy thành từng mảng nằm ngổn ngang, chất đống trong kho.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố đã huy động 7 xe cứu hỏa và một số xe tiếp nước của 3 đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đến phối hợp dập lửa. Cùng với lực lượng cứu hỏa, nhân viên nhà kho cùng gia đình chủ hàng đã tổ chức sơ tán được một số hàng hóa rời khỏi tầm ảnh hưởng của ngọn lửa, giảm bớt thiệt hại.

Trình báo với lực lượng Công an, chủ lô hàng trên khai tên là Đoàn Thanh Bình. Ông Bình trước đó có thuê Công ty Trách nhiệm Hữu hạn vận tải và giao nhận Giang Linh vận chuyển hàng hóa cho gia đình. Công ty Giang Linh đã thuê lại nhà kho số 10 trên từ 1/1/2009 để làm điểm tập kết hàng hóa trước khi vận chuyển toàn bộ số hàng trên đi các tỉnh thành phía Nam.

Ông Bình cũng cho biết, buổi sáng 13/2, ông Bình có đến nhà kho để hàn một số chi tiết sản phẩm, sau đó, tắt máy hàn và rời khỏi nhà kho vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày. Khoảng 45 phút sau đó, đám cháy xảy ra.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương bảo vệ hiện trường, khắc phục sự cố và truy tìm nguyên nhân xảy cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục