Hỏa hoạn trên tàu Yekaterinburg đã được dập tắt

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 30/12 tuyên bố vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg đã được dập tắt hoàn toàn.
Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu ngày 30/12 tuyên bố vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg tại tỉnh Murmansk, đã được dập tắt hoàn toàn.

Ông Shoigu cho biết thêm chế độ kiểm soát phóng xạ tăng cường tại tỉnh Murmansk, được áp đặt do vụ hỏa hoạn trên tàu Yekaterinburg, được dỡ bỏ.

Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp và giới quân sự Nga cho biết mức phóng xạ đo được trong khu vực ở mức bình thường. Hiện nay các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu rút người và phương tiện khỏi hiện trường vụ hoả hoạn.

Đám cháy trên tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg bùng phát vào tối 29/12 (giờ Hà Nội ) và lan rộng trên diện tích 150m2, làm 9 người bị ngạt, trong đó có 7 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, tính mạng của những người này không bị đe dọa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lò phản ứng hạt nhân trên chiếc tàu gặp sự cố đã được tắt trước khi chiếc tàu này được đưa vào xưởng sửa chữa. Vũ khí cũng được tháo dỡ khỏi tàu trước khi sửa chữa theo đúng quy định.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục