Hoa Kỳ mời liên kết giáo dục đại học và dạy nghề

Ngày 9/4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ mời các tổ chức quan tâm nộp đề cương sơ bộ cho Dự án về giáo dục đại học và phát triển kỹ năng lực lượng lao động.

Ngày 9/4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ mời các tổ chức quan tâm nộp đề cương sơ bộ cho Dự án về giáo dục đại học và phát triển kỹ năng lực lượng lao động.

USAID và đối tác Việt Nam dự định triển khai một sáng kiến trung hoặc dài hạn về đào tạo đại học và dạy nghề. Sáng kiến có mục tiêu nâng cao một cách thực tiễn chất lượng và mức độ phù hợp của hoạt động đào tạo tại Việt Nam dành cho đối tượng là các thanh niên thiệt thòi.

Sáng kiến này cũng hướng tới các mục tiêu: Nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam nhằm thiết lập các đối tác công-tư, phục vụ cho việc cung cấp các khoá học chất lượng cao và được công nhận trong các ngành kỹ thuật quan trọng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; Nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa khả năng độc lập, linh hoạt và tự chủ về học thuật; Giúp sinh viên Việt Nam nâng cao khả năng sử dụng “kỹ năng mềm” cần thiết để có thể làm việc tốt trong hầu hết các lĩnh vực.

Theo các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động, các kỹ năng này có vai trò thiết yếu đối với tính cạnh tranh của lực lượng lao động, bao gồm các kỹ năng về giao tiếp, làm việc theo nhóm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề; kỹ năng sử dụng tiếng Anh, sử dụng máy tính, sử dụng Internet.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và tìm kiếm thông tin; giúp Việt Nam giải quyết yêu cầu về phát triển kỹ năng lao động dựa vào cụm nhóm, đặc biệt dành cho đối tượng thanh niên thiệt thòi nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam cũng được đầu tư.

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/4/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục