Hoa Kỳ tăng cam kết tài chính cho vấn đề da cam VN

Bộ trưởng Clinton cho biết Hoa Kỳ đã tăng cam kết tài chính và đưa ra kế hoạch dài hạn giải quyết vấn đề da cam do chiến tranh để lại tại VN.
Ngày 10/7 tại Hà Nội, trong cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã cho biết Hoa Kỳ đã tăng cam kết tài chính và đưa ra kế hoạch dài hạn trong việc giải quyết vấn đề da cam/dioxin do chiến tranh để lại tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, về một số vấn đề khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thăm Trường Đại học Ngoại thương và gặp gỡ nhóm cựu sinh viên Chương trình Trao đổi Giáo dục nhân kỷ niệm 20 năm Chương trình Học bổng Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đánh giá cao những kết quả hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, thương mại, y tế; nhấn mạnh trong thời gian qua, hai bên đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị, hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh vai trò của các cựu sinh viên khi trở về nước, tích cực ứng dụng các kiến thức đã học vào phát triển kinh tế Việt Nam và đóng góp vào sự gia tăng quan hệ song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc trao đổi hoạt động giáo dục, thông qua các chương trình Fulbright và tiếng Anh, hỗ trợ Việt Nam khi Việt Nam cải cách hệ thống giáo dục.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Hillary Clinton đã gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tăng cường mạnh mẽ mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Việt Nam.

Điểm lại những công ty Hoa Kỳ đang đầu tư tại Việt Nam và khu vực, Bộ trưởng cho rằng điều này chứng tỏ các công ty Hoa Kỳ rất mong muốn thúc đẩy hợp tác với khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

So sánh kim ngạch thương mại hai chiều hiện nay (đạt 22 tỷ USD trong năm 2011) đã tăng lên nhiều so với thời điểm hai nước ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trong 3 năm đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà đã đến Việt Nam 3 lần, chứng kiến mức tăng trưởng thương mại giữa hai nước đạt tới 40%.

Bộ trưởng bày tỏ hy vọng Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ hoàn thành đàm phán trong năm 2012; khẳng định ngoài hợp tác kinh tế, Hoa Kỳ đã và sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Hillary Clinton và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã chứng kiến lễ ký kết giữa GE (General Electric) và Tổng công ty truyền tải điện quốc gia. Theo đó, GE sẽ cung cấp hệ thống tụ điện cho đường dây 500 kv Pleiku-Phú Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) có chiều dài 500km, nhằm tăng gấp đôi công suất đường dây từ 1000 ampe tới 2000 ampe.

Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2013, dự án sẽ cung cấp khoảng 800 MW cho khu vực miền Nam. Tổng giá trị hợp đồng là 16,5 triệu USD và Ngân hàng US Eximbank hỗ trợ tài chính dự án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục