Hòa nhạc Ireland-Việt Nam giúp nạn nhân dioxin

Các nghệ sĩ Ireland và Việt Nam sẽ lần đầu tiên cùng trình diễn di sản âm nhạc truyền thống phong phú của hai nước tại Hà Nội vào ngày 28/3 nhằm gây quỹ ủng hộ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Các nghệ sĩ Ireland và Việt Nam sẽ lần đầu tiên cùng trình diễn di sản âm nhạc truyền thống phong phú của hai nước tại Hà Nội vào ngày 28/3 nhằm gây quỹ ủng hộ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
 
Theo Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, chương trình biểu diễn hội tụ những nhạc công nổi tiếng của Ireland như Athena Tergis, Mick Moloney, John Murphy và Frank Crocker, và nghệ sĩ nhảy step-dance Ireland hàng đầu thế giới Niall O'Leary.
 
Nhóm nghệ sĩ Ireland, sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như violin truyền thống, kèn ống Uilleann, sáo, đàn banjo tenor, mandolin, guitar, đàn concertina và trống Bodhran, sẽ mang đến cho khán giả một chương trình hòa nhạc phong phú, từ những điệu nhạc Ireland truyền thống cho đến các bản nhạc mới do các nghệ sĩ đương đại sáng tác.
 
Về phía Việt Nam, nghệ sỹ đàn bầu nổi tiếng Thanh Tùng sẽ biểu diễn độc tấu và tam tấu với Nguyễn Thúy Anh, nhạc công guitar cổ điển và Đỗ Khắc Huấn, chơi bộ gõ.
 
Đại sứ quán Ireland cho biết số tiền thu được từ buổi hòa nhạc dân tộc chung này sẽ được ủng hộ cho Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA). Nhận sự kiện này, Đại sứ quán Ireland cũng sẽ tài trợ 2.000 USD cho VAVA.
 
Theo số liệu từ VAVA, hiện có trên 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam./.
 
Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục