"Hòa Phát Hà Nội thích đối thủ chơi tấn công"

Vòng 21, giải hạng Nhất quốc gia, trong khi Hà Nội ACB phải "gồng mình" trụ hạng thì Hòa Phát Hà Nội đàng hoàng đứng ngôi nhì bảng.
Mùa giải hạng Nhất 2009, trong khi Hà Nội ACB đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng thì một đại diện khác của bóng đá Thủ đô, Hòa Phát Hà Nội đang thăng hoa sau từng vòng đấu dưới bàn tay dẫn dắt của vị huấn luyện viên trưởng nổi tiếng xứ Nghệ, ông Nguyễn Thành Vinh.

Hình ảnh ông Vinh trên sân Hàng Đẫy gắn liền với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán, cùng mái tóc dài trùm gáy đầy chất lãng tử đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cổ động viên và người hâm mộ.

"Chỉ khi những cầu thủ như Thành Trung, Đình Vinh , Trần Lê Martin, Phan Lê Isaac, Nhật Thanh, Cedric M. Moukori và nhất là tiền đạo  Celestin D. Belibi (tác giả của 11 bàn thắng) duy trì tốt phong độ thi đấu và khả năng săn bàn của mình, Hòa Phát Hà Nội mới có thể tiếp tục khúc khải hoàn ca”, "tướng" Nguyễn Thành Vinh nói.

Xin chúc mừng huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh. Hòa Phát Hà Nội đang vững ngôi thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ông nhận xét như thế nào về phong độ thi đấu ấn tượng của các học trò ở những vòng đấu vừa qua?


Cám ơn lời chúc mừng của bạn. Tuy nhiên, Hòa Phát Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hài lòng về cách chơi của toàn đội. Việc tổ chức phòng ngự nơi hàng hậu vệ vẫn còn chưa chặt chẽ. Điều này, vô hình chung làm ảnh hưởng đến kết cục của trận đấu, điểm số và kết quả của toàn đội trên bảng xếp hạng.

Theo dõi các trận đấu của đội nhà thời gian qua, Hòa Phát Hà Nội thường chơi rất tốt nếu đối phương cũng chọn phương án tấn công?


Tôi thường tạo cho các học trò sự thoải mái khi ra sân. Khi gặp các câu lạc bộ chơi tấn công thì đội sẽ dễ đá. Phuơng án dự phòng mà tôi xây dựng cho các học trò là phòng ngự, phản công. Nếu hàng tiền vệ chiếm lĩnh được khu trung tuyến để phát động tấn công thì Hòa Phát Hà Nội có thể ăn bàn nhiều hơn.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy, các em thường bị mất sức nhiều khi chơi ở những trận đấu dưới thời tiết không thuận. Cần phải nhanh chóng nâng thể lực của cầu thủ, nếu Hòa Phát Hà Nội muốn duy trì phong độ thi đấu và kết quả như hiện tại.

Ngoại binh của Hòa Phát Hà Nội có thể hình, thể lực rất tốt nhưng khả năng tranh chấp bóng, tì đè của họ đang có vấn đề, ông nghĩ sao?


Đúng vậy, nguyên nhân là do các cầu thủ ngoại của chúng tôi đang hòa nhập rất chậm. Các em mới đến với đội, trong khi thời gian chuẩn bị cho lượt đi, lượt về của mùa giải là rất ít. Họ chỉ tập trong một thời gian ngắn là đã tỏ ra nôn nóng, muốn được ra sân thi đấu luôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ bị “khớp” khi tranh chấp bóng, tì đè trước đối phương.

Vậy chiến lược thi đấu của Hòa Phát Hà Nội trong 5 vòng đấu cuối cùng của mùa giải hạng Nhất 2009 như thế nào, thưa ông?


Tôi đã chỉ đạo các học trò, 5 lần ra sân thi đấu cuối mùa giải phải như  là 5 trận chung kết.. Toàn đội phải chơi hết mình, “sống mái” với đối phương (cười).

Cho dù đối phương mạnh hay yếu, Hòa Phát cũng không được chủ quan. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành được càng nhiều điểm càng tốt. Điều này, theo tôi là rất quan trọng vì nó giúp đội duy trì được vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng và tạo được khoảng cách đối với 12 đội xếp sau.

Tính đến hết vòng đấu 21, giải bóng đá hạng nhất quốc gia vừa kết thúc vào cuối tuần qua, Hòa Phát Hà Nội vẫn đang ghi tên mình ở vị trí nhì bảng với 42 điểm, kém 8 điểm so với đội đầu bảng Ximăng The Vissai Ninh Bình, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ ba là Bình Định. Theo lý thuyết, cơ hội để Hòa Phát có thể “soán” ngôi đầu của Ximăng The Vissai Ninh Bình không phải là không có.

Thế nhưng, khi đoàn quân của Văn Sỹ đang “một mình một ngựa” băng về đích như thế này thì khả năng “sảy chân” của họ là rất khó diễn ra. Chức vô địch giải hạng Nhất mùa này cùng chiếc vé đầu tiên thăng hạng V-League mùa bóng 2010 đang nằm trong tầm tay của họ. Vì vậy, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã xác định phải tiếp tục duy trì vị trí nhì bảng.

Theo tôi, chiếc vé thứ hai lên chơi ở giải chuyên nghiệp năm sau đang là sự tranh chấp của ba đội: Hòa Phát Hà Nội, Bình Định và Cần Thơ, nhưng Hòa Phát Hà Nội mới là đội nắm ưu thế hơn so với hai ứng cử viên còn lại.

Xin cảm ơn ông !
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục