Hoa quả tươi đầu mùa giá rẻ nhưng lượng tiêu thụ hạn chế

Năm nay mới đầu vụ nhưng các mặt hàng hoa quả tươi mùa Hè như xoài, dưa hấu, mận, thanh long... giá rất rẻ chỉ bằng một nửa so với mọi năm nhưng lượng tiêu thụ hạn chế.
Hoa quả tươi đầu mùa giá rẻ nhưng lượng tiêu thụ hạn chế ảnh 1Người tiêu dùng mua hàng tại chợ đầu mối Long Biên. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Thường những hoa quả tươi đầu mùa bao giờ giá bán cũng cao, sau giảm dần do vào vụ chính, thu hoạch rộ lên hoa quả về lượng lớn.

Nhưng năm nay mới đầu vụ nhưng các mặt hàng hoa quả tươi mùa Hè như xoài, dưa hấu, mận, thanh long... giá rất rẻ chỉ bằng một nửa so với mọi năm.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nguyên nhân khiến giá các loại hoa quả đầu mùa Hè rẻ hơn mọi năm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 việc xuất khẩu không được thuận lợi nên hướng đến thị trường trong nước nên giá bán cũng giảm; đồng thời do thời tiết thuận lợi cũng khiến các loại cây trồng phát triển, được mùa, nhà vườn bội thu.

[Hàng rau quả Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD]

Mặc dù giá bán các loại hoa quả đầu mùa giảm đáng kể nhưng theo phản ánh của các tiểu thương, sức tiêu thụ chỉ bằng 60-70% so với cùng thời điểm năm 2020.

Các tiểu thương cũng dự đoán vào khoảng giữa tháng 5, khi hoa quả nội địa vào chính vụ thu hoạch như vải thiều, nhãn, chôm chôm, đào... mặt bằng giá sẽ còn tiếp tục giảm.

Qua khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Thành Công (quận Ba Đình), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng), chợ Nguyễn Công Trứ, Trại Găng, Mùng 8/3, chợ Hôm Đức Viên... các loại hoa quả mùa Hè được bày bán khá nhiều với giá cả khá dễ chịu.

Cụ thể, xoài Nha Trang có giá 20.000-25.000 đồng/kg, xoài Thái Lan 30.000 đồng/kg; thanh long ruột trắng 20.000 đồng/kg, ổi giống Đài Loan 15.000-18.000 đồng/kg; dưa hấu hắc mỹ nhân, dưa hấu quả dài Sài Gòn 16.000-18.000 đồng/kg, cam sành Hà Giang 25.000 đồng/kg...

Đặc biệt, những ngày này, mận hậu giảm giá quá nửa so với đầu vụ thu hoạch; nếu như đầu mùa, mận hậu Mộc Châu được bán với giá từ 120.000-150.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 45.000-50.000 đồng/kg.

Tại nhiều trục đường, trái cây mùa Hè được chở bán rong khá nhiều, giá tùy loại cũng rẻ hơn các sạp cố định khoảng 2.000-5.000 đồng/kg.

Không chỉ các loại hoa quả nội giảm giá mà hàng nhập khẩu dành cho giới "nhà giàu" như cherry, kiwi, táo... bán trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook cũng đồng loạt giảm giá.

Hiện kiwi vàng New Zealand được rao bán với giá 160.000-170.000 đồng/kg, cherry Mỹ 200.000 đồng/kg, nho đỏ Úc không hạt 90.000 đồng/kg...

Tại hệ thống siêu thị, hiện siêu thị Big C các loại táo nhập khẩu từ Pháp, Nam Phi, Mỹ giảm giá còn 40.000-45.000 đồng/kg, cam Ai Cập giảm từ 49.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg, nho Úc nhập khẩu giảm giá 24%.../.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục