Hòa Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ hai

Than Quảng Ninh đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2016 khi chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Sài Gòn FC, trong chuyến làm khách tại sân Thống Nhất.
Hòa Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ hai ảnh 1Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC chia điểm nhạt nhòa. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Than Quảng Ninh đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2016 khi chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Sài Gòn FC, trong chuyến làm khách tại sân Thống Nhất.

Dù đặt mục tiêu giành chiến thắng để có thể tranh chấp ngôi vô địch, nhưng Than Quảng Ninh cũng không đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Sài Gòn FC vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Điều này khiến hiệp một của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội đều chủ động chơi chậm, với các pha chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân.

Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp một chỉ đến từ tình huống đá phạt của Sài Gòn FC ngay sát vòng cấm địa đối phương ở phút thứ 18. Đáng tiếc​, Văn Ngọ lại đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. 

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động chơi cao hơn và nắm thế chủ động, tạo ra một số tình huống nguy hiểm về phía Than Quảng Ninh. Phút 57, Duy Long (Sài Gòn FC) có pha thoát xuống dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ thành Tuấn Linh kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài.

Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục gây nhiều pha sóng gió về phía khung thành đối phương, nhưng các pha dứt điểm của Carlos Lima đều không đủ sự sắc sảo để chuyển thành bàn thắng.

Ngoài sự kém duyên của các chân sút, việc thiếu vắng đội trưởng Ngọc Duy do bị thẻ phạt cũng khiến các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng không tạo được sự đột biến trong lối chơi. 

Trong khi đó, dù chơi có phần “lép vế” hơn đối thủ, nhưng Than Quảng Ninh cũng tạo ra một số pha bóng nguy hiểm nhờ tận dụng tình huống mất tập trung ở hàng thủ của đối phương và các pha bóng cố định.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 79, Mạc Hồng Quân cướp bóng và thoát xuống dứt điểm rất mạnh nhưng không thắng được thủ môn Tống Đức An. 

Sự kém sắc sảo của hàng tấn công hai đội đã đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Than Quảng Ninh đánh mất cơ hội tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và nhiều khả năng bị nhóm dẫn đầu nới rộng khoảng cách.

Trong khi đó, Sài Gòn FC tiếp tục chuỗi trận không tốt trong những vòng gần đây, khi chỉ giành được 2 điểm sau ba trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục