Họa sỹ Khánh Chương tái cử chủ tịch Hội Mỹ thuật

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Trần Khánh Chương, ngành mỹ thuật cần được ưu tiên phát triển trong nhiệm kỳ này là mỹ thuật ứng dụng.
Chiều 16/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014 Hội Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra phiên bế mạc.

Đại hội đã bầu 11 hội viên vào Ban chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2009-2014. Họa sỹ Trần Khánh Chương tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VII; hai Phó Chủ tịch Hội là nhà điêu khắc Phan Gia Hương và họa sỹ Vi Kiến Thành.

Đại hội cũng đã thông qua các văn kiện Nghị quyết Đại hội, thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ.

Chủ tịch Trần Khánh Chương cho biết một trong những ngành mỹ thuật cần được ưu tiên phát triển trong nhiệm kỳ này là mỹ thuật ứng dụng. Đây là ngành mỹ thuật quan trọng, không những sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Các họa sỹ mỹ thuật ứng dụng cần được tạo điều kiện để thâm nhập thực tế, gắn bó sáng tác với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỹ thuật ứng dụng trên các lĩnh vực mỹ thuật sản phẩm, mỹ thuật môi trường, mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, đồ họa ứng dụng...

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Mỹ thuật Việt Nam xác định là giai đoạn đất nước đang tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời kỳ đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 65 năm thành lập nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Do đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần có những chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân, góp phần xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội cũng xác định hoạt động nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, việc sáng tạo tác phẩm là hoạt động chủ đạo của các hội viên; có phương thức hoạt động để hội viên phát huy tính độc lập, khơi dậy nguồn lực sáng tạo, tìm tòi nghệ thuật để có nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Đồng thời, Hội tiếp tục phát huy hiệu quả giải thưởng mỹ thuật hàng năm, nâng cao chất lượng chấm giải nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục