Họa sỹ VN nhận danh hiệu của Viện Hàn lâm Nga

Chiều 19/1, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga (RAI) đã trao bằng chứng nhận “Thành viên danh dự” của RAI cho họa sỹ Việt Nam Ngô Xuân Bính.
Chiều 19/1, tại Mátxcơva, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga (RAI) đã trao bằng chứng nhận “Thành viên danh dự” của RAI cho họa sỹ Việt Nam Ngô Xuân Bính.

Tại buổi lễ, Chủ tịch RAI Zurab Tsereteli, họa sỹ nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga, tuyên bố việc trao danh hiệu “Thành viên danh dự” cho họa sỹ Ngô Xuân Bính là sự ghi nhận và đánh giá cao tài năng hội họa của ông. Đây không chỉ là vinh dự lớn của cá nhân hoạ sỹ, mà còn là niềm tự hào của RAI.

Họa sỹ Ngô Xuân Bính sinh năm 1959 tại Ngệ An, sống và làm việc tại Nga hơn 10 năm nay, là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu này.

Trước đó, họa sỹ, kiêm võ sư và bác sĩ Ngô Xuân Bính đã được nhận danh hiệu “Giáo sư y học dân tộc” của Hiệp hội Y học dân tộc Nga do có nhiều đóng góp vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục