Hóa thạch khủng long kỷ Jura lớn nhất ở Trung Quốc

Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc vừa thông báo đã phát hiện ra bộ xương hóa thạch khủng long lớn nhất thuộc kỷ Jura ở nước này.
Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc vừa thông báo đã phát hiện ra bộ xươnghóa thạch khủng long lớn nhất thuộc kỷ Jura ở nước này.

Giáo sư Sun Ge, phó Chủ tịch Hội nghiên cứu sinh vật cổ Trung Quốc và cũng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu có khám phá trên nêu rõ, bộ xương hóa thạchđược khai quật ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc nói trên cho thấy conkhủng long này là loài thằn lằn ăn cỏ (herbivorous sauropod), dài 35m và nặngkhoảng 30 tấn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở huyện Shanshan nơi hóa thạch được tìm thấy,ông Sun Ge cho biết bộ hóa thạch này nằm trong vỉa đá vào giữa kỷ Jura khoảng165 triệu năm trước.

Trước phát hiện này, bộ xương hóa thạch khủng long thuộc kỷ Jura lớn nhấtđược phát hiện ở Trung Quốc dài chưa đến 30m.

Các nhà cổ sinh vật học đang tiếp tục khai quật hóa thạch này với hy vọngcó thể đào được một bộ xương hoàn chỉnh.

Nhóm của ông Sun Ge cũng tìm được một chiếc răng hóa thạch dường như làcủa một con Carnosaur cách không xa bộ xương hóa thạch của con thằn lằn khổng lồnói trên./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.