Hóa thạch tay cuộn ở Cao nguyên đá là di tích Quốc gia

Khu vực hóa thạch tay cuộn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được công nhận là di tích cấp Quốc gia.
Hóa thạch tay cuộn ở Cao nguyên đá là di tích Quốc gia ảnh 1Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Văn Phát/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang Triệu Thị Tình cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3994/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh khu vực hóa thạch tay cuộn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được công nhận là di tích cấp Quốc gia.

Theo tiến sỹ Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, các hóa thạch được tìm thấy ở đây cho thấy những vết tích của đại dương cổ xưa, khẳng định sự sống ở đáy đại dương thuở xưa qua quá trình địa chất lâu dài và phức tạp được nâng lên thành núi cao như ngày nay.

Biểu hiện rõ nét nhất là hóa thạch tay cuộn đặc trưng được tìm thấy ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. Hóa thạch này được coi là một trong những đại diện đặc sắc nhất của các nhóm cổ sinh với nhiều giống loài đã được tìm thấy trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Các chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng hóa thạch tay cuộn Ma Lé có khoảng thời gian tồn tại ngắn, cách ngày nay khoảng 400 triệu năm.

Đây là một trong những di tích của những sinh vật rất cổ, ít gặp, hiện nay không còn tồn tại. Đây cũng là những sinh vật rất cổ trên trái đất, nếu so sánh với 540 triệu năm của lịch sử thế giới sinh vật và vài triệu năm lịch sử của loài người.

Sự hiện diện của hóa thạch tay cuộn Ma Lé là dấu hiệu chỉ ra rằng vùng Cao nguyên đá Đồng Văn tuy là vùng núi cao nhưng vào thời gian khoảng 400 triệu năm trước, đây là một biển rộng với độ sâu từ vài mét đến vài chục mét, nước biển có độ mặn trung bình.

Hiện nay, công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nằm trải dài trên 4 huyện vùng cao là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với nhiều cảnh quan tươi đẹp và hùng vĩ.

Từ những thắng cảnh đặc sắc không trộn lẫn với bất kỳ nơi đâu, Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi hội tụ một hệ sinh thái đa dạng, phong phú và đặc hữu, có nhiều nhóm động, thực vật quý hiếm, nhiều di sản địa chất mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Nơi đây còn là nơi cư trú của 17 đồng bào các dân tộc thiểu số, một kho tàng truyền thống phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục