Hoa tươi ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn nhộn nhịp khách mua

Hoa tươi ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn nhộn nhịp khách mua

Mặc dù hoa tươi có giá tăng gấp 3, 4 thậm chí gấp 5 lần so với ngày thường nhưng các cửa hàng hoa những ngày này luôn nhộn nhịp khách mua. Đây là một món quà ý nghĩa dành tặng phái đẹp nhân dịp 8/3.
Hoa tươi ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn nhộn nhịp khách mua ảnh 1Mặc dù hoa tươi tăng giá nhưng vẫn nhộn nhịp khách mua. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Bên cạnh những món quà thiết thực dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 thì hoa tươi là món quà ý nghĩa và không thể thiếu trong dịp này.

Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người mua, các cửa hàng bán hoa cũng đồng loạt tăng nhanh giá bán. Mặc dù giá hoa tăng gấp 3, 4 thậm chí gấp 5 lần so với ngày thường nhưng các cửa hàng hoa những ngày này luôn nhộn nhịp khách mua.

Khảo sát của phóng viên VietnamPlus ngày 7/3 tại các cửa hàng hoa trên phố Huế, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Trãi, Đại Cồ Việt, Phạm Ngọc Thạch, Láng Hạ (Hà Nội)… cho thấy, các loại hoa đã được bày bán rực rỡ chào đón Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Giá của các loại hoa dao động từ 20.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bông/bó/lẵng hoa… tùy thuộc vào loại hoa và hình thức bó hoa.

Cụ thể, giá hoa hồng ngày thường chỉ từ  3.000-4.000 đồng/bông nay đều tăng lên khoảng 15.000-20.000 đồng/bông, theo đó các bó hoa kết hợp hoa hồng và hoa salem đều có mức giá tăng từ 100.000-150.000 đồng/bó hay lẵng hoa; các bó hoa hướng dương, cẩm chướng, hoa đồng tiền cũng tăng từ 150.000 lên 300.000 đồng/bó hoặc lẵng.

Loại hoa được người mua ưa chuộng nhất là các lẵng địa lan, hoa ly, cẩm tú cầu vì trông đẹp mắt, sang trọng và phù hợp cho nhiều đối tượng làm quà tặng. Hiện các loại hoa này cũng được bán với giá "nhỉnh" hơn, dao động từ 300.000-500.000 đồng/bó hoặc lẵng hoa, nhiều lẵng đẹp còn có giá trên 1 triệu đồng….

Chị Phương Dung, chủ cửa hàng hoa trên phố Huế cho biết, chỉ mới trong buổi sáng hôm nay, cửa hàng chị đã bán trên trăm bó hoa. Theo chị Dung, hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày tất bật nhất để bán hàng.

Hoa tươi ngày 8/3 tăng giá mạnh nhưng vẫn nhộn nhịp khách mua ảnh 2Hoa hồng có giá khoảng 15.000-20.000 đồng/bông tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường

“Dự tính sức mua tăng cao trong dịp 8/3 nên mình đã nhập số lượng hoa tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường đồng thời huy động thêm nhân viên cắm hoa, bán hàng, vận chuyển hàng để phục vụ khách trong những ngày này, thế nhưng hôm nay đã bán được 2/3 số hoa rồi,” chị Phương Dung hồ hởi chia sẻ.

Lý giải về việc giá hoa tăng mạnh, các chủ hàng hoa cho hay, do năm nay thời tiết không thuận lợi, nên hoa phát triển kém, nhiều hộ do thất thu vụ hoa Tết vừa rồi cũng không đầu tư trồng mới nên chênh lệch “cung-cầu” lớn. Bởi vậy, các tiểu thương phải nhập hoa với giá cao hơn nên không thể bán lỗ.

Đang ngắm chọn cho mình lẵng hoa để tặng vợ, anh Đình Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) thành thật nói: “Mặc dù không quan trọng hình thức nhưng mình cũng hay mua hoa tặng vợ trong các dịp lễ. Đó cũng là một phần thể hiện sự trân trọng và yêu thương dành cho vợ, hơn nữa vợ mình cũng rất vui khi nhận được món quà ý nghĩa này từ chồng.”

Các chủ cửa hàng bán hoa cũng cho biết thêm, năm nay nhiều khách hàng cũng thích tự bó hoa theo ý của mình nên các cửa hàng cũng linh động thêm dịch vụ này để chiều các “Thượng đế” bằng cách phối kết hợp những loại hoa cùng những dải lụa, giấy bọc theo yêu cầu. Giá của các sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào các loại hoa và chất liệu giấy bọc, phụ kiện trang trí mà khách hàng lựa chọn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục