“Họa vô đơn chí” tiếp tục ập đến với Công ty elumeo SE

BANGKOK, THÁI LAN / BERLIN, CHLB ĐỨC – EQS Newswire – Trước những tiết lộ mới nhất về tình hình tài chính của Công ty elumeo SE, chuyên kinh doanh đồ trang sức của Đức, một cổ đông lớn của Công ty là Ottoman Strategic Holdings (Suisse) SA một lần nữa yêu cầu phải có […]

BANGKOK, THÁI LAN / BERLIN, CHLB ĐỨC – EQS Newswire – Trước những tiết lộ mới nhất về tình hình tài chính của Công ty elumeo SE, chuyên kinh doanh đồ trang sức của Đức, một cổ đông lớn của Công ty là Ottoman Strategic Holdings (Suisse) SA một lần nữa yêu cầu phải có một kiểm toán viên đặc biệt để điều tra tình hình kinh doanh- tài chính thực tế và các quyết định quản lý, điều hành của ông Wolfgang Boyé, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty elumeo SE. Theo thông tin lưu hành nội bộ mới nhất của Công ty, Công ty elumeo SE đang đứng trên bờ vực mất khả năng thanh toán, ngay sau khi tổ chức tài chính Berliner Sparkasse từ chối gia hạn khoản vay trị giá hàng triệu euro. Trong khi đó, các nhà cung cấp ở Ấn Độ cũng đã bày tỏ sự hoài nghi rất lớn đối với Công ty elumeo SE và dường như họ không còn coi elumeo SE là đối tác thương mại đáng tin cậy nữa. Đúng là “họa vô đơn chí” ấp đến với Công ty elumeo SE, khi công ty này buộc phải đối đầu với hàng loạt tin dữ, động thái xấu đe dọa đến sự tồn tại của chính công ty.

Công ty elumeo SE tiếp tục chìm đắm trong khủng hoảng

Liên quan đến tình hình bi thảm về tài chính của Công ty sản xuất đồ trang sức PWK ở Thái Lan và hơn 600 lao động của Công ty bị mất việc làm, Ban lãnh đạo của Công ty elumeo SE gồm 3 người là Bernd Fischer, Wolfgang Boyé và Thomas Jarmuske cũng đang bị điều tra tại Thái Lan. Văn phòng công tố viên ở Berlin cũng đã điều tra 3 nhà quản lý này, nhưng hiện tại đã đình chỉ cuộc điều tra. Hiện tại, Văn phòng Công tố viên đang cân nhắc xem liệu có nên nối lại các cuộc điều tra hay không. Công ty elumeo SE cũng phải giải quyết vụ kiện liên quan đến khoản tiền trị giá hàng triệu euro chưa thanh toán cho Công ty PWK. Trong đơn kiện, các nhà quản lý elumeo bị cáo buộc đã đặt hàng trang sức trị giá hơn 30 triệu euro từ Công ty PWK, một công ty con của công ty elumeo SE, song chỉ trả một phần nhỏ trong số tiền này. Hậu quả là, Công ty PWK bị rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Trong khi đó, Công ty elumeo SE cũng đã mất uy tín nghiêm trọng với các đối tác là các nhà cung cấp đồ trang sức và đá quý của mình tại Jaipur (Ấn Độ). Các công ty này bày tỏ có sự hoài nghi sâu sắc đối với Công ty eluemo SE, với tư cách là một đối tác thương mại đáng tin cậy. Ông Ingo Stober, Giám đốc điều hành của Công ty elumeo SE đã cảm thấy sự hoài nghi này một cách rõ ràng tại Hội chợ Trang sức & Đá quý Hồng Kông vừa được tổ chức mới đây.

Công ty Ottoman Strateg Holdings (Suisse) SA (một cổ đông lớn của Công ty elumeo SE) đã chỉ ra rằng, cả Ban lãnh đạo của Công ty elumeo SE và Frankfurt Performance Management (FPM), một cổ đông lớn khác của Công ty (dưới sự lãnh đạo của Raik Hoffmann) đã cố tình ngăn cản việc bổ nhiệm một kiểm toán viên đặc biệt để điều tra hoạt động kinh doanh của Công ty elumeo SE. Động thái này đã góp phần cho việc che giấu các sai lầm của Ban lãnh đạo Công ty elumeo SE.

EQS Newswire chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục