Hoài nghi về xe điện

Các hãng xe vẫn còn hoài nghi về doanh số xe điện

Các hãng sản xuất xe cho rằng doanh số xe điện sẽ chiếm không quá 15% lượng xe bán ra trên toàn cầu trong ít nhất 10 năm nữa.
Có một sự thực là dù quảng bá rất rầm rộ về các mẫu xe hybrid, plug-in và xe điện, các hãng sản xuất xe hơi vẫn cho rằng động cơ đốt trong sẽ chi phối doanh số xe bán ra cho tới năm 2015.

Theo một cuộc thăm dò do hãng kiểm toán KPMG tiến hành khảo sát đối với 200 quan chức điều hành trong ngành ôtô toàn cầu, trong đó có 22 quan chức ở Bắc Mỹ, các hãng sản xuất xe vẫn cho rằng doanh số xe điện sẽ chiếm không quá 15% lượng xe bán ra trên toàn cầu trong ít nhất hơn 10 năm nữa.

Gần 25% trong số các quan chức này cho hay hãng xe của họ sẽ vẫn đầu tư mạnh vào các động cơ xăng và diesel cỡ nhỏ, cải tiến trong năm năm tới và gần 3/4 tin tưởng còn có nhiều khả năng giảm lượng khí thải CO2 xuống thông qua việc cải tiến động cơ thông thường hơn là hệ thống động cơ điện trong thập niên tới.

Người phụ trách mảng ôtô của KPMG Gary Silberg cho tờ Detroit News hay: “Khi bạn xem xét các tính toán MPG hiện nay cho các mẫu xe mới, rõ ràng các hãng xe đang tiếp tục cải tiến đáng kể hiệu suất động cơ. Điều rõ ràng là động cơ đốt trong vẫn còn được quan tâm.”

Cuộc thăm dò cũng cho thấy các hãng xe sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để cải tạo các nhà máy của mình. Gần 64% các quan chức của các hãng ôtô cho biết họ sẽ tăng cường đầu tư vào các nhà máy, tăng so với mức 55% trong cuộc thăm dò năm ngoái. Ngoài ra, các quan chức điều hành tham gia cuộc thăm dò này cũng chọn các hãng VW, Hyundai, BMW là các hãng xe nhiều khả năng sẽ tăng được thị phần xét về mặt doanh số xe bán ra trên toàn cầu trong năm năm tới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục