Hoãn cuộc đàm phán khí đốt cấp bộ trưởng giữa Nga-Ukraine

Cuộc đàm phán về an ninh khí đốt cấp bộ trưởng giữa Nga, Ukraine và EC dự kiến diễn ra vào tuần tới sẽ không được tiến hành như kế hoạch mà thay vào đó sẽ là các cuộc thương lượng mang tính kỹ thuật.
Hoãn cuộc đàm phán khí đốt cấp bộ trưởng giữa Nga-Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 10/4, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết cuộc đàm phán về an ninh khí đốt cấp bộ trưởng giữa Nga, Ukraine và EC dự kiến diễn ra vào tuần tới sẽ không được tiến hành như kế hoạch mà thay vào đó sẽ là các cuộc thương lượng mang tính kỹ thuật. 

Cuộc đàm phán trên dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 ở Berlin (Đức) dù trước đó công ty Naftogaz của Ukraine cho biết các cuộc đàm phán này được chuyển sang ngày 13/4.

Sau vòng đàm phán trước đó hồi tháng Ba, EC đã gửi bảng câu hỏi cho Ukraine, Nga và trong tuyên bố ngày 10/4, cơ quan này cho biết tất cả các câu hỏi này vẫn chưa được trả lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục