Hoãn ngày xét xử cựu giám đốc IMF Strauss-Kahn

Tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với những cáo buộc bê bối tình dục đối với ông Strauss-Kahn vào ngày 19/12 sắp tới.
Tòa án thành phố Douai ở Pháp ngày 28/11 đã dời ngày quyết định xem liệu có bác bỏ những cáo buộc bê bối tình dục đối với cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn hay không.

Theo đó, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 19/12 sắp tới.

Ông Strauss-Kahn bị cho là có quan hệ đến một đường dây tổ chức mại dâm phục vụ khách hạng cấp cao ở những khách sạn sang trọng.

Trong những thông tin bị rò rỉ ra ngoài, các tờ báo ở Pháp cho biết các luật sư đang tranh cãi về cáo buộc cho rằng ông Strauss-Kahn "có dính líu đến đường dây mại dâm" và quá trình điều tra đã không theo sát vụ việc.

Hồi tháng Hai, ông Dominique Strauss-Kahn đã bị triệu tập sau khi bị cáo buộc có dính líu tới đường dây tổ chức các bữa tiệc “xác thịt” tại những nhà hàng và hộp đêm ở Paris, Washington, Madrid, Vienna và Ghent (Bỉ).

Ông Strauss-Kahn có thể sẽ đối mặt với những án phạt nếu tòa án phát hiện thấy việc ông biết được những phụ nữ tới dự các bữa tiệc là gái mại dâm và hành động này là có chủ đích khi những người phụ nữ này được trả tiền để mua vui cho những người tham dự.

Từng được coi là ứng viên hàng đầu cho cuộc tranh cử tổng thống Pháp, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị đưa ra khỏi một chiếc máy bay sắp cất cánh đi Paris vào ngày 14/5/2011 trên đất Mỹ và bị bắt giữ với các cáo buộc xâm hại tình dục.

Sau đó ông phải từ chức ở IMF và bị quản thúc tại gia sau vài ngày bị tạm giam ở nhà tù đảo Rikers, New York.

Tuy nhiên, tình nghi về mức độ tin cậy trong lời khai của cô hầu phòng Nafissatou Diallo đã khiến các công tố viên hủy những cáo buộc với ông Strauss-Kahn./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục