Hoan nghênh dự luật của Mỹ nới lỏng cấm vận Cuba

Việc Thượng viện Mỹ ngày 10/3 thông qua dự luật nới lỏng biện pháp bao vây cấm vận đối với Cuba, báo hiệu những thay đổi mạnh mẽ hơn trong chính sách lâu nay của Washington cô lập La Havana, đã nhận được sự hoan nghênh của người dân Cuba và dư luận trong nước.

Việc Thượng viện Mỹ ngày 10/3 thông qua dự luật nới lỏng biện pháp bao vây cấm vận đối với Cuba, báo hiệu những thay đổi mạnh mẽ hơn trong chính sách lâu nay của Washington cô lập La Havana, đã nhận được sự hoan nghênh của người dân Cuba và dư luận trong nước.
 
Phóng viên hãng tin Anh Reuters đã phỏng vấn một số người dân tại thủ đô La Havana nhân sự kiện này, trong đó đa số không che giấu niềm vui trước thông tin trên và bày tỏ hy vọng đã đến lúc hai nước cải thiện quan hệ song phương.
 
Trong khi đó, tại Mỹ, việc dự luật thông qua cũng phù hợp với mong mỏi của dư luận trong nước. Theo phóng viên TTXNV tại New York, dư luận đòi chính quyền bãi bỏ cấm vận đối với Cuba đặc biệt lên cao trong những ngày gần đây.
 
Báo chí Mỹ đã đăng nhiều bài liên quan đến sự cần thiết bãi bỏ lệnh cấm vận chống Cuba. Tờ "Cleveland Leader" đăng thư của độc giả viết: "Nhiều người Mỹ hy vọng rằng chính quyền Obama sẽ làm được điều mà chính quyền Clinton đã không làm là bình thường hóa quan hệ với Cuba.
 
Mỹ đang có quá nhiều vấn đề rắc rối, vì vậy không nên tiếp tục làm cho cả lục địa Mỹ Latinh xa lánh họ với cuộc bao vây chống Cuba". Báo này khẳng định La Havana không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, và Mỹ cần phải chấm dứt cản trở sự phát triển của Cuba.
 
Cùng ngày 10/3, nhóm tư vấn chính sách " Đối thoại liên Mỹ" công bố báo cáo cho rằng Tổng thống Barak Obama cần phải dỡ bỏ bao vây cấm vận chống Cuba để cải thiện quan hệ với các nước Mỹ Latinh. Báo cáo nêu rõ sự thay đổi chính sách đối với Cuba, một hành động mang tính biểu tượng lớn trong khu vực, sẽ là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Washington chia sẻ lập trường của châu Mỹ Latinh.
 
Báo cáo đánh giá quan hệ của Mỹ với Mỹ Latinh hiện đang ở mức thấp nhất kể từ cuối cuộc Chiến tranh Lạnh đến nay. Báo cáo cho rằng tâm lý phản đối cuộc xâm lược Iraq, thái độ của Mỹ đối với cuộc đảo chính năm 2002 chống Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và đề án của Mỹ xây dựng bức tường dọc theo biên giới với Mexico chính là những nhân tố gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ của Mỹ với các nước Mỹ Latinh.
 
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng sự kì vọng trong khu vực đối với việc ông Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ mang lại cho ông cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ với khu vực này.
 
Nhóm "Đối thoại liên Mỹ" nhấn mạnh sự đổi hướng trong chính sách đối với Cuba phải là một ưu tiên lớn trong chính sách của Washington vì nó sẽ mở ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như di cư, tự do thương mại và nỗ lực ngăn chặn buôn bán ma túy.
 
Theo dự luật vừa được thông qua, kiều dân Cuba sẽ được về thăm quê hương mỗi năm một lần thay vì 3 năm/lần như quy định áp dụng từ năm 2004 đến nay. Ngoài ra, kiều dân Cuba có thể tiêu tới 179 USD/ngày khi ở Cuba, tăng đáng kể so với mức 50 USD hiện nay.
 
Ngoài ra, dự luật cũng cho phép Cuba thanh toán tiền mua thực phẩm và thuốc của các công ty Mỹ khi hàng hóa tới Cuba chứ không phải trả trước như theo quy định hiện hành được áp dụng dưới thời Tổng thống George W. Bush.
 
Dự luật này cũng sẽ tạo điều kiện cho việc cấp giấy phép cho công dân Mỹ đến Cuba để tiếp thị và buôn bán nông phẩm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục