Hoãn phiên tòa xét xử vụ vũ trường New Century

Phiên tòa dự kiến xét xử 8 bị can trong vụ vũ trường New Century tại Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng nay (30/6) đã bị hoãn vì thiếu 4 nhân chứng.
Phiên tòa dự kiến xét xử 8 bị can trong vụ vũ trường New Century tại Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng nay (30/6) đã bị hoãn vì thiếu 4 nhân chứng.

Vụ đột kích vũ trường New Century - địa chỉ tại số 10B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội - chốn ăn chơi khét tiếng đất Hà Thành cách đây gần hai năm của 500 cảnh sát khiến dư luận quan tâm đến vụ xử. Từ sớm, phiên toà đã đầy ngộn người.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương, ông chủ  chốn ăn chơi bậc nhất Hà Thành, bị truy tố với tội danh kinh doanh trái phép  - đến  tòa muộn nhất trong số các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2005 đến 28/4/2007, Dương đã tổ chức cho nhân viên vũ trường kinh doanh trái phép tổng số 2.496 chai rượu ngoại với doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, khi vũ trường New Century, bị đột kích vào đêm 28/4/2007,  "ông trùm" Đại Dương bị bắt và phải đối mặt với tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Đại Dương  được miễn tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý và được tại ngoại.

Các bị cáo Lê Anh Tuấn, Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Tuấn Trung, Trần Thị Thanh, Đào Phương Trí, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy; Lê Thị Kim Anh, Lê Quốc Vương bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy; Phùng Nam Sơn truy tố với tội danh chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ngồi rải rác trong phòng xử án.

Sau nhiều phút chờ đợi của bị can, luật sư và rất đông những người đến dự phiên  tòa cuối cùng qua hai lần hội ý, vị chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn xử với lý do vắng mặt 4 nhân chứng có liên quan tới nhiều tình tiết quan trọng./.
 
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục