Hoãn phiên tòa xử nguyên Tổng giám đốc PMU18

Sáng nay (29/3), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoãn phiên tòa xử nguyên Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng cùng 9 đồng phạm.
Sáng nay, 29/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoãn phiên tòa xử nguyên Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng cùng 9 đồng phạm với tội danh tham ô tài sản, không tố giác tội phạm trong vụ "rút ruột" tài sản xây dựng cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Theo cáo trạng, Bùi Tiến Dũng phạm tội “tham ô tài sản.”Ngày 1/8/2007, Bùi Tiến Dũng đã ra hầu tòa lần thứ nhất với tội đánh bạc và đưa hối lộ. Sau đó, ngày 24/9/2009, Bùi Tiến Dũng tiếp tục hầu tòa lần hai với tội danh "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."

Tám đồng phạm cùng bị truy tố về tội danh “tham ô tài sản” là Nguyễn Vũ Nam (nguyên Trưởng phòng Triển khai dự án 6 - PID 6), Nguyễn Công Dũng (chuyên viên PID 6), Nghiêm Phú Sơn (Phó phòng PID 6), Lê Minh Giang (Phó phòng PID 5), Nguyễn Hữu Minh (kỹ sư của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Giám đốc điều hành gói thầu BC1), Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc điều hành gói thầu BC3), Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Hữu Long (Chánh văn phòng tư vấn dự án).

Riêng Đỗ Kim Quý, nguyên Phó tổng giám đốc PMU18 cũng là đồng phạm thứ 10 bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm.”

Cáo trạng truy tố, khi ở cương vị Tổng Giám đốc PMU18, Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo Trưởng phòng PID6 Phạm Tiến Dũng tổ chức việc lập khống danh sách các nhân viên tư vấn thiết kế làm việc tại các gói thầu BC1, BC2, BC3 - dự án cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh để rút của Nhà nước số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
 
Tổng số 3,4 tỷ đồng tiền "rút ruột", các bị cáo chia nhau chiếm hưởng, người ít nhất được hơn 10 triệu đồng, người nhiều nhất hơn 365 triệu đồng.

Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng cũng chỉ đạo Phạm Tiến Dũng trích 500 triệu đồng trong quỹ lương khống này làm “quà kỷ niệm” tiễn Phó Tổng Giám đốc PMU 18 Đỗ Kim Quý khi ông này nghỉ hưu. Dù biết “món quà” là tài sản do phạm tội mà có nhưng ông Quý vẫn “yên lặng” không tố giác. Khi cảnh sát điều tra vào cuộc, ông Quý mới mang nộp lại số tiền bất chính.

Liên quan đến vụ án, Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng PID6 thuộc PMU18, được đình chỉ vụ án do đột tử tại trại giam trong quá trình điều tra vào tháng 7/2009./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục