Hoãn phóng tàu con thoi Endeavour lần thứ 4

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ không thể phóng tàu con thoi Endeavour vào tối 12/7 như dự kiến do trời nổi giông và sấm sét...
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) không thể phóng tàu con thoi Endeavour vào tối 12/7 như dự kiến do trời nổi giông và sấm sét giáng xuống ngay gần bệ phóng.

Người phát ngôn NASA cho biết cơ quan này phải hoãn phóng tàu Endeavour ít nhất trong vòng 24 giờ sau sự cố thời tiết. Như vậy, đây là lần thứ hai trong vòng một ngày và là lần thứ tư trong một tháng kế hoạch phóng tàu Endeavour bị hoãn.

Các chuyên gia kỹ thuật của NASA không phát hiện bất kỳ thiệt hại nào sau khi sấm sét giáng xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy, gần mũi Cananveral thuộc bang Florida.

Tuy nhiên, chỉ huy vụ phóng tàu Pete Nickolenko cho biết cần thêm ít nhất một ngày nữa để các kỹ thuật viên kiểm tra các hệ thống quan trọng của tàu Endeavour. NASA có thể hoãn phóng tàu một lần nữa nếu các chuyên gia kỹ thuật không hoàn thành công việc của họ đúng thời hạn.

Trong khi đó, một chuyên gia khí tượng học của NASA cho biết những thông số dự báo thời tiết cho thấy chỉ có 40% khả năng thời tiết sẽ thuận lợi để tàu Endeavour cất cánh vào 18h51 ngày 13/7 (giờ địa phương).

Trước đó, ngày 11/7, NASA cũng đã phải hủy bỏ lịch phóng tàu để kiểm tra các hệ thống điện tử của tên lửa đẩy vệ tinh và bệ phóng sau khi hơn chục tia sét giáng xuống khu vực có đường kính khoảng 500m tính từ bệ phóng. Rất may không có tia sét nào đánh trúng tàu Endeavour, bình nhiên liệu ngoài và hai tên lửa đẩy. Tàu con thoi Endeavour được trang bị hệ thống chống sét hiện đại, với nhiều cảm biến và dây dẫn để hướng tia sét ra xa tàu.

NASA từng dự định phóng tàu Endeavour vào trung tuần tháng 6 vừa qua, nhưng kế hoạch này phải hoãn lại hai lần do gặp sự cố rò rỉ khí hydro ở bộ phận máy móc bên ngoài thân tàu.

Trong chuyến đi của tàu Endeavour lần này, dự kiến sẽ diễn ra trong 16 ngày, các nhà du hành sẽ thực hiện 5 cuộc đi bộ ngoài không gian để lắp đặt bộ phận thứ ba và cũng là cuối cùng của phòng thí nghiệm vũ trụ Kibo do Nhật Bản chế tạo. Nhật Bản đã đầu tư một tỷ USD cho phòng thí nghiệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục