Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh

Chỉ còn một ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011 sẽ bắt đầu, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng chờ thí sinh.
Chỉ còn một ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ bắt đầu. Các trường đều cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đón chờ thí sinh.

Là một cụm thi nên số lượng thí sinh dự thi tại Đại hoc Cần Thơ rất lớn. Năm nay, con số này theo đăng ký là trên 108.000 thí sinh, trong đó có hơn 82.000 em dự thi vào Đại học Cần Thơ. Trường đã phải thuê điểm thi khắp các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Ngoài ra, một điểm thi nữa được bố trí ở tận trường Đại học Võ Trường Toản, thuộc tỉnh Hậu Giang, cách thành phố Cần Thơ tới 10 km. Để phục vụ sĩ tử lặn lội xa xôi ứng thí, Đại học Võ Trường Toản hỗ trợ 1.800 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh.

Không phải cụm thi, nhưng Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có số lượng thí sinh khổng lồ nhất cả nước với 72.000 bộ, tăng 19.000 bộ so với năm 2010.

Theo ông Phạm Văn Bổng, Trưởng phòng Đào tạo của trường, để đủ chỗ thi cho thí sinh, trường đã phải thuê địa điểm trên 4 quận là Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức và Đan Phượng. Có tới 1.500 phòng thi được huy động.

Ông Bổng cho biết, để có được số lượng phòng thi lớn như thế, trường đã phải “đặt hàng” từ 3 tháng trước. “Ngay từ tháng 4, khi các trường, sở thu hồ sơ, chúng tôi đã phải gọi điện về từng tỉnh để xem tình hình thí sinh nộp hồ sơ vào trường. Được các sở cho biết số thí sinh đăng ký vào trường rất lớn, chúng tôi chủ động liên hệ thuê địa điểm để đảm bảo đủ chỗ cho thí sinh dự thi,” ông Bổng chia sẻ.

Tuy chuẩn bị sớm nhưng trường vẫn phải thuê thêm địa điểm là các trường tiểu học. “Vẫn biết là bàn ghế bậc tiểu học không phù hợp với thể chất thí sinh, các em sẽ có khó khăn nhất định khi làm bài thi nhưng do số thí sinh quá lớn, kỳ thi lại tập trung một đợt nhiều trường nên việc thuê điểm thi khó khăn. Phải bố trí thí sinh thi ở trường tiểu học là bất khả kháng,” ông Bổng phân trần.

Cũng theo vị Trưởng phòng Đào tạo này, trường huy động tới 4.000 cán bộ coi thi. Các cán bộ này đều đã được tập huấn quy chế thi. Cơ sở vật chất ở các điểm thi đã được rà soát lần cuối trước khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào ngày mai.

Tại Đại học Đà Lạt, Hiệu phó Nguyễn Ðình Hảo, cũng cho biết, trường đã sẵn sàng cho cả hai đợt thi. Toàn trường chỉ có hơn 9.200 hồ sơ đăng ký dự thi, được chia thành 218 phòng ở 10 hội đồng thi. Không có số lượng thí sinh khổng lồ như Đại học Công nghiệp Hà Nội nên Đại học Đà Lạt không quá khó khăn trong việc thuê điểm thi.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Bộ đã có công điện gửi các cơ sở, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Ban chỉ đạo thi đã họp, yêu cầu rà soát lại lần cuối mọi khâu chuẩn bị trước khi kỳ thi bắt đầu. Hiện, các điểm thi đều đã sẵn sàng đón thí sinh. /.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục