Hoàn thành giai đoạn 1 sân golf Long Thành-Vientiane

Khi hoàn thành, sân golf Long Thành-Vientiane sẽ là một sân golf 36 lỗ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế vào loại đẹp của châu Á.
Sáng 3/11 tại thủ đô Vientiane, Tập đoàn KN Vientiane đã khánh thành dự án sân golf Long Thành-Vientiane giai đoạn một và công bố tổng thể Quy mô đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane.

Tới dự có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Asang Laoly, Douangchay Phichith, Somsavad Lengsavath, Bounpon Buttanavong, Bouthong Chitmany, Phankham Viphavan; cùng nhiều đồng chí trong Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng của Lào; Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane cho biết được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Tập đoàn KN Vientiane (trước đây là Công ty TNHH Golf và Bất động sản Long Thành-Vientiane), sau hai năm xây dựng, dự án sân golf Long Thành - Vientiane đã hoàn thành giai đoạn một đúng tiến độ, với 18 đường golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết thực chào mừng Năm đoàn kết Việt Nam-Lào và ASEM-9 sắp khai mạc tại Lào.

Khi hoàn thành, sân golf Long Thành-Vientiane sẽ là một sân golf 36 lỗ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án sân golf là một phần trong tổng thể Quy mô đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane có tổng diện tích 557,74 ha, với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD; gồm các hạng mục công trình như sân golf 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhà câu lạc bộ golf, khách sạn năm sao, trường học và bệnh viện quốc tế, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại, thể dục thể thao.

Cũng trong khuôn khổ dự án còn có khu đô thị mới hơn 2.000 căn biệt thự với đầy đủ cơ sở hạ tầng và tiện ích, dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2020, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động tại địa phương.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đánh giá cao Tập đoàn KN Vientiane đã khánh thành sân Golf Long Thành-Vientiane giai đoạn 1 đúng vào những ngày ý nghĩa nhất của hai nước.

Khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy hợp tác hợp tác đầu tư giữa hai nước đang đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn sẽ sớm hoàn thiện phần còn lại của dự án đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane - đặc khu đầu tiên của Việt Nam trên đất Lào trở thành một đặc khu kinh tế kiểu mẫu, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trường tồn mãi mãi với thời gian.

Nhân dịp này Nhà nước Lào đã trao tặng Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm Huân chương phát triển đất nước Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục