Hoàn thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn

Công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn được xây dựng trên tổng diện tích gần 15.000m2 với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.
Hoàn thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn ảnh 1(Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 12/5, tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn.

Công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn được xây dựng trên tổng diện tích gần 15.000m2 với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.

Các hạng mục chính của công trình gồm khu vực mộ với 680 mộ chí, đài tưởng niệm, sân hành lễ, nhà quản trang, hệ thống điện chiếu sáng, tường rào, cổng ngõ và hoa viên cây cảnh…

Sau 150 ngày thi công khẩn trương, đến nay công trình đã hoàn thành. 

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn có ý nghĩa lớn lao trong việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa của dân tộc nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng.

Sự kiện này càng có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhân dịp này, tối 12/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục