Hoàn thiện các chính sách với 61 huyện nghèo

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, trong quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, các Bộ, ngành phải khẩn trương triển khai các chính sách đã có, vừa làm, vừa đổi mới phương pháp thực hiện, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, trong quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, các Bộ, ngành phải khẩn trương triển khai các chính sách đã có, vừa làm, vừa đổi mới phương pháp thực hiện, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách.
 
Ngày 23/2, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai các biện pháp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
 
Theo Phó Thủ tướng, các Bộ, ngành cần chủ động phối hợp với các tỉnh, huyện với sự đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động các đoàn thể chính trị- xã hội và đông đảo nhân dân cùng làm, cùng rút kinh nghiệm, bảo đảm thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững để đạt được mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện này xuống dưới 40%, từ năm 2015-2020, phấn đấu nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của hộ nghèo đạt mức trung bình của khu vực, thu nhập tăng gấp 5-6 lần so với hiện nay.
 
Phó Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất đến ngày 1/4/2009, tất cả các huyện, các chính sách và công việc liên quan việc xây dựng đề án "Giảm nghèo trên địa bàn huyện" phải được triển khai thực hiện.
 
Các phần nội dung cần tập trung thực hiện gồm: hỗ trợ người nghèo về nhà ở, phấn đấu hoàn thành chương trình hỗ trợ người nghèo chưa có nhà ở, nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát; hỗ trợ sản xuất; phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội trên cơ sở xây quy hoạch nông thôn mới; đào tạo dạy nghề tập trung đào tạo việc làm, xuất khẩu lao động, đào tào các ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, nông lâm nghiệp; gắn với việc thực hiện đề án đào tạo 1 triệu lao động nông thôn...
 
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta đã đạt thành tựu lớn, bảm đảm ổn định chính trị và an ninh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước đã giảm nhanh từ 60% (năm 1990) xuống còn 13,1% (năm 2008), được các tổ chức quốc tế đánh giá cao./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục