Hoãn xét xử phúc thẩm vụ Nông trường Sông Hậu

Phiên xử phúc thẩm vụ “Lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu diễn ra sáng 28/10, tại Cần Thơ, nhưng bị hoãn vì bị cáo nằm viện.
Theo dự kiến, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu sẽ diễn ra sáng 28/10, tại Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhưng đến ngày 27/10, Tòa án  mới có Thông báo do thẩm phán Nguyễn Văn Trinh ký, quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm.

Lý do chính được người đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra là do bị cáo Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, có đơn xin hoãn kèm "Giấy chứng bệnh" đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Bệnh viện ký.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Đăng Trừng thuộc Văn phòng Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, người được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Sương hiện tham dự kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội và vị luật sư này đề nghị bố trí lịch xét xử vào “thời gian sau khi kỳ họp Quốc hội kết thúc”.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Trường Thành, người bào chữa hợp pháp của bị cáo cũng đang bận xét xử một vụ án khác tại thành phố.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 15/8, bị cáo Trần Ngọc Sương bị kết án 8 năm tù giam vì tội "lập quỹ trái phép" cùng với bốn đồng sự khác, đồng thời phải bồi thường cho Nông trường 4,3 tỷ đồng.

Mặc dù không phát hiện thêm tội phạm hoặc người phạm tội mới nhưng cùng ngày, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũng đã có Quyết định về việc “Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự” với tội danh mới "Tham ô tài sản".

Bị cáo Trần Ngọc Sương cũng vừa có đơn kháng án bổ sung lần 2 đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Cần Thơ hủy bỏ quyết định trên.

Hơn 320 hộ nông trường viên ở Nông trường Sông Hậu đã ký đơn kiến nghị gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và lãnh đạo một số ban, ngành hữu quan của thành phố Cần Thơ đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm.

Theo Thẩm phán Nguyễn Văn Trinh, phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 12/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục