Hoàng Anh Duy giành danh hiệu Én vàng 2009

Tối 20/8, Hoàng Anh Duy đã giành danh hiệu Én vàng trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009.
Tối 20/8, đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 đã diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cuộc tranh tài của 4 thí sinh Anh Duy, Tuấn Nam (Hà Nội), Hoài Trinh (Đồng Nai) và Thanh Thủy (Quảng Ngãi).

Trải qua các phần thi hồi hộp và căng thẳng, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn và trao giải nhất (danh hiệu Én vàng 2009) cho thí sinh Hoàng Anh Duy, sinh năm 1984.

Hoàng Anh Duy hiện đang là giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Anh cũng từng đoạt Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc và là cộng tác viên của các đài truyền hình Hà Nội, Hà Tây… ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trong buổi đầu tiên giới thiệu các thí sinh lọt vào vòng chung kết với báo giới, Hoàng Anh Duy chính là thí sinh duy nhất không có mặt vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, Anh Duy lại là thí sinh mở màn cho đêm chung kết 1 và gây ấn tượng bởi chất giọng Hà Nội trầm ấm, nói lưu loát hầu như không vấp chữ nào trong suốt hai phần thi của mình. Trong đêm chung kết xếp hạng tối qua, Anh Duy cũng là người mở màn hết sức tự tin.

Như vậy, trong hai năm liên tiếp danh hiệu Én vàng đều thuộc về một thí sinh nam và cùng đến từ thủ đô Hà Nội.

Đặng Thị Hoài Trinh, thí sinh từng lọt vào top 6 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 đã giành được danh hiệu Én bạc 2009. Cô sinh năm 1985 đến từ Đồng Nai và hiện đang là biên tập viên, dẫn chương trình Vivi Media. Hoài Trinh cũng là thí sinh giành được giải do Ban giám khảo báo chí bình chọn.

Hai giải ba được trao cho Nguyễn Tuấn Nam (Hà Nội) và Nguyễn Thanh Thủy (Quảng Ngãi). Riêng Nguyễn Thanh Thủy, cô sinh viên năm nhất trường Đại học Văn Lang còn nhận được giải phụ Thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất.

Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình được tổ chức lần thứ 6 do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục