Hoàng Anh Gia Lai thắng Sanna Khánh Hòa tỷ số 2 - 1

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp Sanna Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku (Gia Lai) trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 22 của V.League 2016. Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai thắng Sanna Khánh Hòa với tỷ số 2 - 1.
Hoàng Anh Gia Lai thắng Sanna Khánh Hòa tỷ số 2 - 1 ảnh 1Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 21/8, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp Sanna Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku (Gia Lai) trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 22 của V.League 2016. Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai thắng Sanna Khánh Hòa với tỷ số 2 - 1.

Trước khi bước vào trận đấu này, cả Hoàng Anh Gia Lai và Sanna Khánh Hòa đều có phong độ thi đấu ổn định. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Đồng Tâm Long An, Bình Dương và FLC Thanh Hóa, thì đội khách Khánh Hòa cũng có 2 chiến thắng ở 2 vòng đấu gần nhất trước Cần Thơ và đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng là Hải Phòng.

Nhập cuộc tự tin, các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục sử dụng lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, tận dụng những sai lầm của đối thủ để thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ trẻ có tốc độ như Văn Thanh, Văn Toàn tạo ra đột biến. Phút 13, Minh Vương có pha thoát xuống tinh tế bên phía cánh phải, nhận đường chuyền của Văn Thanh, tung ra cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh bên phía đội khách, mở tỉ số trận đấu 1-0 cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu thanh thoát hơn. Những pha phối hợp bóng nhỏ của đội bóng phố núi thường xuyên đạt được độ chính xác cao, họ cũng tạo ra nhiều những pha hãm thành về phía cầu môn của thủ thành Tuấn Mạnh. Chỉ riêng Hồng Duy đã có 3 pha bóng đối mặt với thủ môn bên phía đội khách, nhưng trong một hiệp đấu kém duyên, cầu thủ mang áo số 7 của đội bóng phố núi hoặc dứt điểm ra ngoài khung thành, hoặc bị thủ môn Tuấn Mạnh cản phá.

Trong khi đó, dù nhận bàn thua sớm, nhưng các cầu thủ đội khách lại thi đấu không thật sự tốt, không tạo ra được nhiều dấu ấn trên sân, các đường phối hợp lên bóng thường xuyên bị bẻ gãy. Phút 35, trong một pha tấn công, Huỳnh Văn Thanh có pha cứa lòng đẳng cấp, tuy đã vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Tô Vĩnh Lợi bên phía chủ nhà, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc trong sự nuối tiếc của các cầu thủ khách, và đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất mà Khánh Hòa tạo ra trước cầu môn của Tô Vĩnh Lợi trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1 - 0 tạm nghiêng về phía về phía đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa chủ động chơi tấn công ngay từ đầu mong tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số. Họ thường xuyên sử dụng lối chơi bóng dài, thực hiện các pha tạt bóng từ 2 biên vào cho Uche Iheruome tận dụng chiều cao tốt để dứt điểm bằng đầu.

Tấn công không hiệu quả, đội khách lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Phút 60, đội chủ nhà được hưởng một pha phạt góc bên phía cánh phải, bóng được Hồng Duy treo vào ngay trước cầu môn của thủ thành Tuấn Mạnh. Hậu vệ A Hoàng trong một pha lên tấn công đã bật cao đánh đầu cận thành, không cho thủ môn bên phía đội khách cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho đội bóng phố núi.

Nhận thêm bàn thua, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa tiếp tục dồn ép lên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu tốt, các đường lên bóng của đội khách thường xuyên rơi vào thế bế tắc, không tạo ra các tình huống ăn bàn rõ rệt. Thế nhưng, với nỗ lực không ngừng nghỉ, đội khách Sanna Khánh Hòa cũng có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1–2 ở những phút cuối trận. Phút 87, Sanna Khánh Hòa được hưởng một pha đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng 16m50. Ở khoảng cách hơn 20m, đội trưởng Trần Văn Vũ đã có cú sút đầy uy lực, bóng đi thẳng về phía khung thành và hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Có được bàn thắng rút ngắn tỉ số, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số, nhưng khoảng thời gian còn lại là quá ít để họ có thể giành được 1 điểm trên sân Pleiku.

Có được chiến thắng thứ tư liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đã có được 27 điểm, cùng với việc Đồng Tâm Long An thất thủ trước SHB Đà Nẵng, đội bóng phố núi đã bỏ xa nhóm cầm "đèn đỏ" trên bảng xếp hạng tới 9 điểm và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công, khi mà mùa giải 2016 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục