Hoàng Anh Gia Lai tranh tài ở vòng chung kết U15 quốc gia 2016

Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có đội tham dự vòng chung kết U15 quốc gia 2016 tổ chức tại An Giang vào cuối tháng Tám này.
Hoàng Anh Gia Lai tranh tài ở vòng chung kết U15 quốc gia 2016 ảnh 1Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U15 quốc gia sáng 10/8. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có đội tham dự vòng chung kết U15 quốc gia 2016 tổ chức tại An Giang vào cuối tháng Tám này.

Năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì liên tiếp bỏ các giải trẻ. Trong năm giải trẻ được quy định từ VFF, đội bóng phố núi đã bỏ bốn giải và chỉ dự duy nhất một giải U21 quốc gia. Năm nay, họ đã có sự tiến bộ lớn. Tính tới thời điểm này, đoàn quân phố núi chưa bỏ một giải trẻ nào. Vòng chung kết U15 này cũng chứng kiến sự góp mặt của U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài Hoàng Anh Gia Lai, vòng loại giải U15 quốc gia 2016 đã có sự tham gia của 20 đội bóng tới từ các Câu lạc bộ chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, các tỉnh, thành, nghành và trung tâm đào tạo. Vòng loại chia thành bốn bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Vòng loại đã diễn ra từ ngày 20/6 tới 12/7.

Sau vòng loại, ban tổ chức đã xác định được tám đội giành vé vào vòng chung kết là chủ nhà An Giang, Viettel, Công an nhân dân, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, PVF và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 23/8 tới 1/9 tại An Giang. Tám đội bóng sẽ chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Đội vô địch vòng chung kết U15 quốc gia 2016 sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng và Cúp vô địch. Đội Hạng nhì và hai đội Hạng Ba lần lượt nhận 30 triệu và 20 triệu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho đoạt giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới.

Năm ngoái, U15 Viettel đã đăng quang sau khi đánh bại PVF ở trận chung kết. Bước sang mùa giải này, Viettel và PVF vẫn là những ứng cử viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa hay Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ./.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U15 quốc gia 2016

Bảng A: An Giang, Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel
Bảng B: Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa, Công an nhân dân, PVF
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục