Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V-League

Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V-League 2016

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2016 vẫn chỉ là trụ hạng thành công.
Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V-League 2016 ảnh 1Hoàng Anh Gia Lai (áo đỏ) thua kém rất nhiều so với Hà Nội T&T. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2016 vẫn chỉ là trụ hạng thành công.

Hoàng Anh Gia Lai vừa phải nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội T&T trong trận đấu vòng 12 V-League tối qua. Trận thua này đã đẩy họ xuống vị trí thứ 12/14 đội tham dự giải. Chia sẻ sau thất bại, huấn luyện viên Quốc Tuấn thừa nhận: “Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai rất trẻ. Với lực lượng như thế, chúng tôi chỉ cố gắng trụ hạng chứ không thể tranh thứ hạng cao được. Đội bóng cũng không được yêu cầu làm việc đó.”

“Trong hiệp một trận hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã có những cơ hội nhưng các cầu thủ lại thiếu đi sự quyết đoán. Những đường chuyền cuối cùng của họ cũng không tốt. Hà Nội T&T lại là đội bóng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Họ có cơ hội là có bàn thắng ngay.”

Lý giải cho phong độ không cao của tân binh Junior Paraiba, ông Tuấn nói: “Hôm nay thời tiết rất oi bức, cầu thủ này mới sang Việt Nam thi đấu nên hòa nhập với đồng đội chưa tốt, thể lực chưa được đảm bảo. Tôi nghĩ những trận sắp tới, cậu ấy sẽ hòa nhập tốt hơn.”

Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng V-League 2016 ảnh 2Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12. (Ảnh: VPF)

Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai phải trầy trật trong cuộc chiến trụ hạng và chỉ đứng vững ở những vòng đấu cuối cùng. Mùa này, sau khởi đầu ấn tượng, họ cũng đang bắt đầu hụt hơi. Dù vậy, đội bóng phố núi vẫn nhận được sự đánh giá cao từ đối thủ.

Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm nói: “Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T có lối đá gần giống nhau. Hai đội luôn chơi phối hợp nhỏ. Tôi đề cao lối chơi của Gia Lai. Năm nay, họ tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều. Họ đá Cúp quốc gia với Bình Dương mà ghi tới ba bàn.”

Thắng lợi 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai cũng đánh dấu một kỷ niệm đẹp với Hà Nội T&T vì nó đến đúng trong ngày đội bóng kỷ niệm 10 năm thành lập. Ông Nghiêm xúc động: “Trước trận, tôi không muốn gây áp lực với các cầu thủ. Đối với tôi, trận cầu hôm nay rất có ý nghĩa vì tôi là người đầu tiên đến với T&T. Trong 10 năm gắn bó với Hà Nội T&T, tôi luôn cảm thấy đây như là một gia đình. Ngài Chủ tịch cũng luôn quan tâm đến các cầu thủ như gia đình của mình.”

Thắng lợi này giúp Hà Nội T&T có 19 điểm, cân bằng điểm số với Becamex Bình Dương và chỉ còn kém ngôi nhì bảng của Thanh Hóa đúng 2 điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục