Hoàng gia Qatar kêu gọi tổ chức cuộc họp quốc gia bàn về khủng hoảng

Thành viên gia đình hoàng gia Qatar kêu gọi tổ chức một cuộc họp quốc gia nhằm bàn hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay giữa Doha với các nước Arab vùng Vịnh.
Hoàng gia Qatar kêu gọi tổ chức cuộc họp quốc gia bàn về khủng hoảng ảnh 1Người dân Qatar dạo chơi trên một con đường dọc bờ biển ở Doha ngày 2/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thành viên gia đình hoàng gia Qatar Sheikh Abdullah bin Ali Al-Thani ngày 17/9 đã đưa ra một tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter kêu gọi tổ chức một cuộc họp quốc gia nhằm bàn hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay giữa Doha với các nước Arab vùng Vịnh.

Ông Sheikh Abdullah bày tỏ sự đau lòng vì tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, đến mức rõ ràng kích động và đe dọa sự ổn định trong khu vực Arab vùng Vịnh, ảnh hưởng tới các vấn đề khác, đẩy khu vực vào một viễn cảnh không biết trước và không mong muốn, giống như số phận của các quốc gia không quyết định hành động dứt điểm để cuối cùng rơi vào cảnh hỗn loạn và đổ nát.

Với tình hình hiện nay, ông Sheikh Abdullah kêu gọi các thành viên có trách nhiệm của gia đình hoàng gia và các nhân vật quan trọng của Qatar tiến hành một cuộc họp quốc gia bàn về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, như là một nỗ lực để giữ vững mối quan hệ với các quốc gia Arab vùng Vịnh.

[Căng thẳng vùng Vịnh: Qatar sẵn sàng đàm phán giải quyết khủng hoảng]

Theo ông Sheikh Abdullah, lời kêu gọi của mình không phải là một hành động phô trương hay khoe khoang, mà ông chỉ lạc quan về cơ hội giúp giảm bớt hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện tại đối với người dân Qatar.

Ông Sheikh Abdullah nói thêm rằng đã tìm thấy hướng đi trong hai cuộc gặp Quốc vương Saudi Arabia, Salman Bin Abdulaziz, người cũng bày tỏ sự quan tâm bảo vệ các lợi ích của người dân Qatar.

Ngày 5/6, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và phong tỏa các tuyến vận tải đường không, đường biển và đường bộ với Doha với cáo buộc nước này ủng hộ các tổ chức cực đoan, song Qatar bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, đồng thời cho rằng các nước Arab vi phạm chủ quyền của mình.

Mặc dù những nỗ lực đàm phán gần đây của Kuwait và Mỹ, song căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh giữa Doha với các nước láng giềng Arab vẫn không có dấu hiệu giảm bớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục