Hoàng Mập muốn được làm Táo thể thao

Diễn viên Hoàng Mập: Muốn được làm Táo thể thao

"Có lẽ mình hợp nhất với Táo Thể thao, nhìn tướng Mập vậy, đóng Táo Thể thao tạo nên sự đối lập hài hước cho khán giả..."

Tết đến, Xuân về, cũng giống như các diễn viên hài miền Bắc đang tất bật chuẩn bị cho các chương trình hài thì Hoàng Mập chạy "sô" bận rộn với nào sân khấu, điện ảnh, truyền hình.

Là gương mặt thân quen trên sân khấu hài kịch miền Nam, Hoàng Mập ghi dấu trong lòng khán giả bằng những vai diễn hài hướng thiện lại có chiều sâu mang lại những tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Ngoài đời, Hoàng Mập dễ gần, vui tính, cởi mở và thẳng thắn. Chia sẻ về sân khấu hài kịch cuối năm, Hoàng Mập đặc biệt thích thú với chương trình Táo quân-Gặp nhau cuối năm của các nghệ sỹ miền Bắc và anh tự nhận: "Tôi thấy mình hợp nhất với vai Táo thể thao."

Hài hước từ sự đối lập

- Anh Hoàng Mập thân mến, hẳn thời gian này anh vô cùng bận rộn với các chương trình Tết. Thời gian này, khán giả miền Bắc cũng đang mong chờ được hội ngộ các diễn viên hài trong chương trình hài Táo quân cuối năm. Anh có theo dõi chương trình này hàng năm?

Hoàng Mập: Có chứ, chương trình Táo quân hàng năm Mập rất thích xem vì các Táo luôn tổng kết lại các sự kiện trong cả năm dưới lăng kính hài hước nhẹ nhàng, xem để mà suy ngẫm lại, cười đó rồi đau đó.

Mập cũng mong muốn ngày nào đó được tham gia chương trình và đóng vai Ngọc Hoàng vì đã trót mơ là phải mơ cho tới. Còn nếu đóng Táo thì Mập nghĩ có lẽ mình hợp nhất với Táo Thể thao, nhìn tướng Mập vậy, đóng Táo Thể thao tạo nên sự đối lập hài hước cho khán giả. (Cười). Cá nhân Mập thấy nếu có thêm được các gương mặt mới thì hẳn chương trình sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn.

- Táo Thể thao ư? Chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy thú vị với hai hình ảnh đối lập đấy rồi. Thời gian qua, anh bắt đầu lấn sân sang phim truyền hình mà hình mẫu nhân vật hầu hết đều có số phận éo, gần đây nhất là vai Mạnh trong phim "Hai người cha," chắc hẳn anh đã phải trải qua nhiều thử thách để thay đổi lối diễn của mình?

Hoàng Mập: Mập rất vui khi nhận được vai Mạnh trong phim "Hai người cha." Đây là một vai rất hay và lấy của Mập khá nhiều công sức và nước mắt.

Là một diễn viên, không gì vui và hạnh phúc bằng việc mình gặp được vai diễn hay và Mạnh là một vai khó để thể hiện. Mập đã trăn trở nhiều về vai diễn này, có khi mất ăn mất ngủ. Mập đã cố gắng tìm tòi lối diễn và cách thể hiện sao cho mới lạ, để trước hết là thu hút được bản thân mình khi làm việc và sau là thu hút khán giả xem phim.

Với Mập, được tham gia nhiều phim truyền hình là hạnh phúc rồi, có việc làm, có phim để đóng đồng nghĩa với việc kinh tế gia đình sẽ được cải thiện. Hy vọng sẽ có nhiều vai khác để Mập thể hiện mình.


- Nhìn lại năm 2013, hoạt động nghệ thuật nào có ý nghĩa với anh nhất?

Hoàng Mập: Nhìn lại năm 2013, Mập thấy tự hào nhất đó là công ty của Mập đã hoàn thành nhiều bộ phim truyền hình chất lượng. Mập đã có những vai diễn tốt hơn. Đặc biệt, Mập đã kịp sản xuất phim nhựa chiếu tết có tên "Cưới chạy" phát hành trên toàn quốc vào ngày 24/01/2014 vừa qua. Đó là một kỳ tích và là niềm hãnh diện của Mập.

Ngoài ra, Mập đã hoàn thành nhiều công tác từ thiện, trong đó chương trình "Hành trình đỏ," kéo dài từ mũi Cà Mau ra Hà Nội trong suốt một tháng mà Mập làm đại sứ. Nhiều khi ngồi suy nghĩ lại, Mập không tin là mình lại có thể làm được từng ấy việc.

“Diễn đến khi nào yêu thì thôi”

- Không sở hữu ngoại hình đẹp nhưng nhiều khán giả cho rằng ở anh có nét duyên thầm đặc biệt cuốn hút qua các vai diễn. Khi hoá thân vào các vai dù bi, dù hài, phải chăng anh tìm thấy những gì tương đồng với mình trong đó?

Hoàng Mập: Mập cho rằng cái duyên không ai tự nhiên có hết, kể cả với nghề này. Người nghệ sỹ phải diễn nhiều, học hỏi và rút kinh nghiệm mới có thể thực hiện tốt vai diễn của mình được.

Nếu Mập nhận được vai mình hợp và yêu thích thì hạnh phúc quá nhưng ngược lại, vì cái tâm với nghề, vì miếng cơm manh áo nên dù có thấy mình trong vai diễn hay không, Mập vẫn sẽ diễn. Mập diễn vì đó là nghề chân chính nuôi bản thân và cả gia đình Mập nữa. Nếu mình không nhận hoặc làm không tốt thì xin đổi nghề khác.

Mập không hề kén chọn các vai diễn, Mập muốn thử sức với tất cả, dù yêu thích hay không thì Mập vẫn sẽ diễn đến khi nào yêu thì thôi.

- Với nghề diễn, tôi cho rằng vẻ bề ngoài cũng quyết định phần nào thành công của người nghệ sỹ. Tuy nhiên, tôi thấy cũng có nhiều bạn trẻ đã "vội vã" nổi tiếng bằng việc "khoe" hình thức quá đà. Anh nghĩ thế nào về điều này?

Hoàng Mập: Theo Mập nghĩ cái gì nhanh phát thì nhanh tàn, vả lại lĩnh vực nào cũng đòi hỏi phải có nghề và có tâm. Bạn có nghề mà không có tâm thì khó tồn tại được lắm.

Ví dụ, bạn cởi đồ rồi mai nổi tiếng đó, ai cũng biết đến bạn nhưng dù bạn có làm diễn viên hay ca sỹ thì suốt đời, khán giả và dân trong nghề sẽ vẫn nhớ mãi bạn là người cởi đồ để làm nghệ sĩ mà thôi.

Lời khuyên của Mập là: Các bạn hãy làm việc say mê và chịu khó học hỏi. Có thế thì bạn mới mong tồn tại với nghề. Các bạn hãy thật sự tỉnh táo xem mình có thực sự yêu thích công việc mình đã chọn hay không.


- Là ông chủ một hãng phim, là diễn viên chính trong nhiều bộ phim, là người cha, người chồng của một gia đình hạnh phúc... với nhiều công việc và trách nhiệm như vậy, liệu khán giả còn có thể thấy anh thường xuyên trên các sân khấu hài kịch?

Hoàng Mập: Một khi bạn đã đam mê làm công việc gì thì bạn sẽ sắp xếp thời gian được cho công việc đó thôi. Mập khẳng định mình vẫn "chung thủy" với sân khấu hài kịch tuy nhiên, phải thú thực, dành thời gian quản lý công ty, chăm lo gia đình, tham gia phim truyền hình… Mập hẳn sẽ ít xuất hiện hơn. Mập thấy rất có lỗi với khán giả đã yêu quý Mập ở sân khấu hài. Mập đành lỗi hẹn.

Bên cạnh đó, Mập cũng dành thời gian cho các chương trình từ thiện, diễn từ thiện ở nhiều nơi. Được phục vụ khán giả là một niềm vui rất lớn của Mập.

Diễn viên Hoàng Mập: Muốn được làm Táo thể thao ảnh 1'Cái gì nhanh phát thì nhanh tàn, vả lại lĩnh vực nào cũng đòi hỏi phải có nghề và có tâm.' (Ảnh: NVCC)

Cởi bỏ ánh hào quang khi về nhà

- Công việc bận rộn là thế, vừa là một nghệ sỹ vừa thành đạt anh lại vừa có gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Bí quyết nào giúp anh giữ lửa cho hạnh phúc gia đình của mình vậy?

Hoàng Mập: Đối với Mập, người nổi tiếng là ở ngoài kia, khi về nhà mình bỏ lại ánh hào quang ở ngoài cửa để khi bước vào nhà, mình chỉ đơn giản là người chồng, người cha. Tuyệt nhiên, Mập không bao giờ mang những bực bội trong công việc về nhà. Việc gì liên quan đến công việc thì mai ra khỏi nhà giải quyết tiếp.

Mập đặc biệt không có quan điểm so đo xem ai kiếm tiền nhiều hơn ai và ai xài tiền nhiều hơn ai. Bí quyết giữ lửa trong gia đình Mập là sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

- Được biết, anh có hai cô công chúa rất xinh xắn và bé lớn đã bắt đầu bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Anh có dự định gì cho tương lai của hai cô bé trong lĩnh vực nghệ thuật chưa?

Hoàng Mập: Mập rất tự hào về hai cô công chúa của mình. Bé lớn nhà Mập đã đóng rất nhiều phim nhưng bây giờ cháu đang tập trung học tập tại trường chuyên nên bây giờ không tham gia phim nữa.

Mập không ép hay định hướng con theo nghề của mình mà cứ để hai bé tự do lựa chọn nghề nào mà chúng thích. Nếu con có muốn theo nghiệp diễn thì con cũng phải học tốt và thi vào trường Đại học sân khấu đồng thời phải xem nghề diễn là một nghề kiếm sống thực thụ.

- Năm hết, Tết đến, thời điểm này hẳn anh phải chạy rất nhiều show. Anh "phân thân" thế nào để vừa phục vụ được khán giả, lại vừa ở bên vợ con?

Hoàng Mập: Những năm trước Mập còn hay nhận show chạy xa nhưng từ mấy năm nay thì Mập không còn nhận nữa. Mập chỉ đi diễn lòng vòng các tụ điểm gần, miễn sao diễn xong được về nhà. Và, dù có thế nào đi nữa thì 28, 29 Tết, Mập đều đưa cả nhà về quê thăm ông bà nội ngoại, đêm 30 lên làm lễ tại nhà ở Sài Gòn.

Sang đến mùng 1, Mập sẽ dẫn hai con đi chúc tết ông bà và những người bạn. Mập còn dạy cho các con biết những tập quán cần phát huy và sử dụng tiền lì xì sao cho hợp lý.

Mập còn có quan niệm và thói quen ăn chay vào mùng 1 để kiêng cữ ra tiền.

- Vậy là anh cũng có chút mê tín?

Hoàng Mập: Mập cho rằng cuộc đời luôn tuân theo luật nhân quả. Mình làm gì thì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Mập làm ăn nên "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhưng đó là sự tin tưởng chứ không mê tín.

- Anh hãy bật mí về những dự định trong năm mới của anh đi?

Hoàng Mập: Mập đang xúc tiến lập quỹ từ thiện "Hoàng Thần tài," và chuẩn bị cho vài bộ phim mới cho năm 2014, lo thi tốt trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ." Đặc biệt, Mập hy vọng là sẽ giảm được 30kg thịt và mỡ. Đó cũng là ước mơ lớn nhất mà Mập làm hoài không được. (Cười lớn)

- Chắc chắn, khán giả đang rất trông đợi vào những sản phẩm của anh và nhất là hình ảnh mới khi anh giảm bớt vài ký.

Hoàng Mập: Mập chân thành cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ Mập. Sang năm con ngựa, Mập chúc mọi người sức khoẻ vô biên, tiền vào như nước, thành đạt, tấn tới trong cuộc sống như ngựa phi nước đại vậy.

Cảm ơn anh Hoàng Mập, năm mới chúc anh gặt hái được nhiều thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục