Hoàng Ngân đoạt huy chương vàng karatedo thế giới

Nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kata (quyền) cá nhân tại Giải vô địch karatedo thế giới, diễn ra từ ngày 13 đến 17/11 tại Tokyo (Nhật Bản).

Nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kata (quyền) cá nhân tại Giải vô địch karatedo thế giới, diễn ra từ ngày 13  đến 17/11 tại Tokyo (Nhật Bản).

Tranh tài cùng gần 60 võ sĩ mạnh trên thế giới, Hoàng Ngân đã vượt qua nhiều đối thủ để bước vào trận bán kết gặp võ sĩ chủ nhà , từng giành rất nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở trận đấu nghẹt thở này, Ngân đã giữ được phong thái cần có để thể hiện xuất sắc bài thi và thắng điểm sát nút 3-2, giành quyền lọt vào trận chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng, Hoàng Ngân tiếp tục giữ vững phong độ và thắng võ sĩ của Italy với tỷ số điểm 4-1 để đăng quang ngôi vô địch.

Tấm huy chương vàng lần này là thành tích tốt nhất của Hoàng Ngân tại giải thế giới nói riêng và của karatedo Việt Nam trên đấu trường quốc tế nói chung. Tại giải thế giới năm 2006, Ngân chỉ đoạt huy chương bạc.

Giải vô địch karatedo thế giới lần thứ 19 năm 2008 thu hút hơn 1.200 võ sĩ đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ dự tranh  hai nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng mạnh nhất gồm 8 võ sĩ hàng đầu Vũ Thị Nguyệt Anh (kumite, hạng dưới 53kg nữ), Nguyễn Thị Hải Yến (dưới 60kg nữ), Phạm Hoài Long (dưới 55kg nam), Nguyễn Ngọc Thành (dưới 60kg nam), Trần Quốc Tiến (dưới 65kg nam), Nguyễn Hoàng Ngân (kata cá nhân nữ), Đặng Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng (kata đồng đội nữ).

Trong hai ngày 15 và 16/11, các võ sĩ Việt Nam tranh tài ở các nội dung đối kháng./.

Quỳnh Chi (TTVH)

Tin cùng chuyên mục