Hoàng Ngân: Nghỉ 3 năm vẫn giành HCV SEA Games thứ 5

Hoàng Ngân đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng chiếc huy chương vàng nội dung kata cá nhân nữ của môn karate tại SEA Games 27.

Ở trận chung kết nội dung kata (quyền biểu diễn) cá nhân nữ của môn karate tại SEA Games 27, vận động viên Nguyễn Hoàng Ngân đã giành được huy chương vàng cho đội tuyển karate Việt Nam sau chiến thắng áp đảo với tỷ số 5-0 trước Syafrudin Yulianti (Indonesia) trong trận chung kết.

Đây là chiếc huy chương vàng kata thứ 5 mà Hoàng Ngân giành được tại các kỳ SEA Games, sau 3 danh hiệu vô địch kata cá nhân nữ vào các năm 2003, 2007, 2009 và một danh hiệu vô địch kata đồng đội nữ vào năm 2009.

Sau 3 năm phải nghỉ thi đấu vì những chấn thương rất nặng ở cả 2 đầu gối trái và phải, Hoàng Ngân đã phải lên bàn mổ vào cuối tháng 12 năm 2012, và lẽ ra có thể Hoàng Ngân sẽ chưa thể thi đấu tại SEA Games 27, bởi những trường hợp chấn thương như Hoàng Ngân đều phải mất ít nhất một năm để hồi phục.

Hoàng Ngân cho biết: "Bản thân tôi và các bác sỹ điều trị cho tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong suốt một năm qua. Rất may là đến khi SEA Games khai mạc thì chấn thương đầu gối của tôi đã có tiến triển tốt đẹp."

Cũng theo Hoàng Ngân, xét về năng lực chuyên môn thì cô không e ngại bất cứ đối thủ nào ở SEA Games, nhưng cô chỉ lo lắng vì sợ rằng chấn thương đầu gối của mình sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Vì thế, Hoàng Ngân đã bật khóc sau khi giành huy chương SEA Games do quá xúc động.

Hoàng Ngân tâm sự: “Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên và cũng là lớn nhất của tôi trong 3 năm qua. Lúc biết mình đã giành huy chương vàng, tôi không thể kìm nổi nước mắt khi nhớ lại những lúc vất vả điều trị chấn thương, hay khi phải lên bàn mổ một mình ở nước ngoài mà không có ai ở bên cạnh. Tất cả những cảm xúc ấy đã dồn nén lại rồi cùng lúc vỡ oà khiến tôi không thể không khóc. Tôi rất vui vì đã giành lại được huy chương vàng kata cho thể thao Việt Nam, và tôi cũng rất vui vì đã vượt qua chính mình để trở lại”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục