Hoàng thân Arập Xêút: “Tấn công Iran là ngu ngốc”

Hoàng thân Arập Xêút Turki al-Faisal nói hành động tấn công quân sự vào Iran sẽ là ngu ngốc và thực hiện việc đó sẽ là bi kịch.

Hoàng thân Arập Xêút Turki al-Faisal, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo nước này, ngày 15/11 cho rằng một cuộc tấn công quân sự nhằm ngừng chương trình hạt nhân của Iran có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng và chỉ củng cố thêm quyết tâm của Tehran trong sản xuất vũ khí nguyên tử.

 

Phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ, Hoàng thân Turki al-Faisal nói: "Tôi nghĩ một hành động như vậy sẽ là ngu ngốc và thực hiện việc đó sẽ là bi kịch. Thậm chí nó còn có thể khiến người Iran thêm quyết tâm sản xuất bom nguyên tử. Nó sẽ khiến dân chúng ủng hộ chính phủ và không làm chấm dứt chương trình hạt nhân."

 

Cùng ngày 15/11, Mohammad Javad Larijani, một cố vấn cao cấp cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và là người đứng đầu ủy ban nhân quyền chính phủ, cho biết nước này nghiêm túc xem xét mối đe dọa bị tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của mình nhưng nhấn mạnh rằng hành động như vậy sẽ là "hết sức ngu ngốc."

 

Ông Larijani khẳng định Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền nắm giữ công nghệ hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục