Hoàng tử Anh Andrew sẽ đu dây khỏi tháp Shard

Hoàng tử Andrew sẽ thử đu dây xuống khỏi tháp cao nhất châu Âu- Shard ở London, nhằm quyên tiền cho hai quỹ từ thiện.
Hoàng tử Anh Andrew sẽ thử đu dây xuống khỏi tháp Shard ở London, cũng là tòa tháp cao nhất châu Âu, nhằm quyên tiền cho hai quỹ từ thiện. Công tước xứ York, vốn đứng thứ 4 trong danh sách kế vị ngai vàng, sẽ thực hiện trò mạo hiểm của ông vào ngày 3/9 tới đây, nhằm hỗ trợ tổ chức từ thiện vì giáo dục Outward Bound và Quỹ tín thác thiện nguyện lính thủy đánh bộ Hoàng gia, vốn phục vụ các quân nhân đang tại ngũ và đã nghỉ hưu của lực lượng này. [Tranh cãi về tòa nhà cao nhất châu Âu ở London] Người ta hy vọng hành động của hoàng tử sẽ mang về hơn 1 triệu bảng (1,5 triệu USD). “Tôi rất vui khi được dẫn đầu màn tụt xuống khỏi Shard” – Andrew nói – “Tôi rất tự hào về công việc mà quỹ đã thực hiện với thanh niên, nhằm giúp các em đối với với thách thức trong cuộc phiêu lưu”. Năm nay 52 tuổi, người con trai thứ của Nữ hoàng Elizabeth II còn là một chỉ hủy Hải quân Hoàng gia, đã tham gia cuộc chiến Falklands/Malvinas 1982. Ông chính là người đã khai trương tòa nhà cùng Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassem al-Thani. Tòa tháp cao 310 mét nằm gần Cầu London, ở bờ Nam sông Thames, đã được khánh thành trong một màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ấn tượng. Dự án trị giá 700 triệu USD này có 95% vốn đầu tư của Qatar.
Hoàng tử Anh Andrew sẽ đu dây khỏi tháp Shard ảnh 1
Tháp Shard sáng rực trong đêm London (Nguồn: Getty Images)
Andrew sẽ tụt xuống khoảng 250 mét, từ tầng 87 tới tầng 20. 40 người khác sẽ tham gia cùng ông, với một nửa đi xuống tầng 20 và số còn lại xuống tầng 78. Ffion Hague, phu nhân của Ngoại trưởng William Hague sẽ tham gia cuộc chơi. Iain Peter, một nhà leo núi phụ trách màn tụt xuống bằng dây nói rằng việc mặt ngoài của tòa nhà là kính đã mang tới nhiều thách thức hơn việc tụt xuống khỏi một ngọn núi. “Trải nghiệm sẽ khá kinh sợ” – ông nói với tờ Times – “Chiều cao là thứ điên rồ nhất trong cuộc chơi này”./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục