Hoàng tử Anh William sắp rời quân ngũ sau 7 năm

Hoàng tử của Vương quốc Anh William đang chuẩn bị rời quân ngũ sau hơn bảy năm làm phi công lái máy bay tìm kiếm, cứu hộ.
Phát ngôn viên của Cung điện Kensington ngày 12/9 cho biết Hoàng tử của Vương quốc Anh William đang chuẩn bị rời quân ngũ sau hơn bảy năm làm phi công lái máy bay tìm kiếm, cứu hộ trong Không lực Hoàng gia (RAF).

Sau khi rời quân ngũ, Công tước xứ Cambridge cùng với với vợ của mình là Công nương xứ Cambrdige sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của Hoàng gia và công tác từ thiện.

Theo kế hoạch, Hoàng tử William, vợ và con trai mới sinh, Hoàng tử George, sẽ chuyển từ nhà của họ ở Anglesey về sống tại Cung điện Kensington trong một vài tuần tới.

Phát ngôn viên này cũng cho biết Công tước và Công nương xứ Cambridge sẽ tiếp tục hỗ trợ các công việc của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng gia thông qua một chương trình với các hoạt động chính thức cả trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Hoàng tử William cũng sẽ tăng cường các hoạt động của mình trong lĩnh vực bảo tồn, đặc biệt là bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, thông qua Quỹ Hoàng gia của Công tước, Công nương xứ Cambridge và Hoàng tử Harry - em trai của Hoàng tử William.

Cho đến nay, Quỹ Hoàng gia này đã phối hợp với bảy tổ chức bảo tồn có ảnh hưởng nhất thế giới dưới một tổ chức chung là "Đoàn kết vì Động vật hoang dã" nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn cầu.

Hoàng tử William cho rằng những mối đe dọa đối với di sản thiên nhiên là rất lớn và sự hợp tác giữa Quỹ Hoàng gia và các tổ chức bảo tồn sẽ mang lại động lực cho những cam kết và hành động mới nhằm bảo vệ các loại động vất quý hiếm và môi trường sống cho các thế hệ tương lai./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục