Hoàng tử Hà Lan có khả năng mất ý thức vĩnh viễn

Bệnh viện Đại học Innsbruck cho biết Hoàng tử Johan Friso có thể sẽ không thể khôi phục được ý thức sau vụ tai nạn lở tuyết hôm 17/2.
Hoàng tử Hà Lan Johan Friso có thể sẽ không bao giờ khôi phục được ý thức sau vụ tai nạn lở tuyết kinh hoàng ở Áo hôm 17/2.

Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức chiều ngày 24/2, bác sỹ Wolfgang Koller, người đứng đầu Khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Innsbruck cho biết: “Thật khó mà nói chắc chắn vào thời điểm này Hoàng tử Friso có thể khôi phục được ý thức hay không.”

Hoàng tử Friso đã gặp nạn tại dãy Alps khi đang trượt tuyết với một nhóm người tại khu Lech ở miền Tây nước Áo. Đây là một trong những vùng bị ảnh hưởng bởi các đợt tuyết rơi dày trong nhiều tuần qua.

Phải 15 phút sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, lực lượng cứu hộ mới phát hiện và tìm thấy vị Hoàng tử 43 tuổi này.

Hoàng tử Johan Friso là con trai thứ hai của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix. Năm 2004, ông đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để cưới nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit.

Quyết định này của Hoàng tử Friso đã không nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ của Thủ tướng Peter Balkenende lúc bấy giờ do hôn thê của Hoàng tử không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về quá khứ của mình./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục