Hoàng tử Saudi Arabia săn trái phép hơn 2.000 chim quý

Hoàng tử Fahd bin Sultan của vương quốc Saudi Arabia và những người đi cùng đã săn trái phép 2.100 con chim quý hiếm trong kỳ nghỉ ở Pakistan.
Hoàng tử Saudi Arabia săn trái phép hơn 2.000 chim quý ảnh 1Chim ô tác Houbara. (Nguồn: newsweekpakistan.com)

Một hoàng tử của vương quốc Saudi Arabia đã săn trái phép 2.100 con chim quý hiếm trong kỳ nghỉ ở Pakistan.

Các quan chức phụ trách bảo vệ động vật hoang dã ở tỉnh Balochistan cho biết hoàng tử Fahd bin Sultan và những người cùng đi đã sử dụng những con chim ưng được huấn luyện đặc biệt để săn chim ô tác Houbara - một loài chim được cộng đồng quốc tế bảo vệ trong chuyến đi 3 tuần ở Pakistan tháng Một vừa qua.

 

Jaffar Baloch, một sỹ quan ở quận Chagai, Balochistan cho biết đã chuyển báo cáo chi tiết lên cấp trên. Một nhân viên cấp cao khác thuộc Ban lâm nghiệp Balochistan cũng khẳng định vụ săn bắn trái phép này đã diễn ra.

 

“Chúng tôi đã yêu cầu cấp trên có biện pháp chấm dứt hành động này trong tương lai. Những con chim đang bị đe dọa.”

 

Hơn 1.000 năm qua, những con chim ưng đã giúp người tộc Bedouin săn chim ô tác Houbara để lấy thịt. Hiện ở Pakistan, việc săn bắt loài chim này bị cấm, nhưng chính quyền cũng cấp phép săn bắn đặc biệt cho những vị khách giàu có tới từ các nước Arab. Những người được cấp phép được săn tối đa 100 con chim trong vòng 10 ngày ở những khu vực nhất định.

 

Mặc dù đã có giấy phép săn bắn, nhưng bản thân vị hoàng tử nói trên đã bắn hạ tới 1.977 con chim. 123 con chim khác cũng bị những người đi theo hạ sát.

 

Những người lãnh đạo các nước Arab là những thợ săn khét tiếng, mỗi năm đều ngồi máy bay riêng từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Saudi Arabia và Kuwait tới Pakistan săn chim theo cách truyền thống. Cùng đoàn tùy tùng hùng hậu, họ được chính phủ Pakistan phân chia tới các bãi săn ở các tỉnh Sindh, Balochistan và Punjab.

 

Thư ký Bộ Nội vụ Pakistan Asad Gilani cho biết nhiệm vụ của những người làm công tác bảo vệ động vật hoang dã là ngăn chặn các hành động săn bắn trái phép diễn ra.

 

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 500.000-1.000.000 con chim di cư qua Pakistan về phương nam từ Siberia để tránh rét tại vùng Trung và Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục