Hoàng Xuân Vinh và đồng đội sẽ có "mưa thưởng" ở SEA Games?

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ nhận một "cơn mưa" tiền thưởng nếu giành thành tích cao tại SEA Games 29 tới ở Malaysia.
Hoàng Xuân Vinh và đồng đội sẽ có "mưa thưởng" ở SEA Games? ảnh 1HLV Nguyễn Thị Nhung (áo trắng) và đội tuyển bắn súng Việt Nam. (Ảnh: Hải Đăng/Vietnam+)

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ nhận một "cơn mưa" tiền thưởng nếu giành thành tích cao tại SEA Games 29 tới ở Malaysia.

Bắn súng Việt Nam là một trong những đội tuyển nhận được nhiều sự quan tâm nhất sau thành công rực rỡ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở Olympic Rio 2017. Trước thềm SEA Games 29, tuyển bắn súng đã tổ chức “Lễ phát động giải thưởng đồng hành cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia” vào sáng nay (15/8) tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao.

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình cho biết Liên đoàn sẽ thưởng 300 triệu đồng nếu đội tuyển giành vị trí nhất toàn đoàn. Mức thưởng cho vị trí nhì toàn đoàn là 100 triệu.

Với mỗi tấm huy chương vàng giành được, các tuyển thủ bắn súng nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng. Nếu có huy chương vàng thứ hai, mức thưởng sẽ tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, các vận động viên trẻ chưa từng đoạt huy chương vàng SEA Games sẽ được thưởng nóng nếu giành thành tích cao.

[Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu top 3 SEA Games 29]

Cùng với sự hỗ trợ từ Liên đoàn, tuyển bắn súng đã kêu gọi thành công các nhà tài trợ từ bên ngoài. Bắn súng Việt Nam có sáu nhà tài trợ khác nhau với tổng số tiền tài trợ lên tới 400 triệu đồng.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 19/8 với thành phần gồm 18 vận động viên, bốn huấn luyện viên và một chuyên gia. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Thị Nhung, đội tuyển sẽ tranh tài ở 13 nội dung, quyết đem về 3-4 tấm huy chương vàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục